Nhóm ‘cẩu tặc’ mang hung khí, trộm nửa tấn chó mỗi đêm sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm 4 đối tượng mang theo hung khí để trộm chó liên tỉnh vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 15-9, Công an TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982) ở phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk; Trịnh Anh Tú (SN 1968) trú tại phường Quang Phong, TX. Thái Hòa; Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2002) trú tại xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa và Vi Văn Quyết (SN 1976) trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn có hành vi sử dụng hung khí trộm cắp chó liên tỉnh.

Nhóm "cẩu tặc" tại cơ quan công an (ảnh: TT)

Nhóm "cẩu tặc" tại cơ quan công an (ảnh: TT)

Trong thời gian qua, công an TX. Thái Hòa phát hiện có một nhóm các đối tượng đang thực hiện hành vi câu trộm chó trên địa bàn. Chuyên án 920T được thành lập để đấu tranh, triệt phá.

Rạng sáng ngày 14-9, ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng tình nghi đang câu trộm chó nên triển khai lực lượng vây bắt. Tại hiện trường, công thu giữ nhiều công cụ gồm 1 ô tô tải, 3 xe máy có gắn bộ kích điện, cùng một số dao, kiếm, súng cao su, băng keo và gần 50 cá thể chó còn sống, tổng trọng lượng khoảng 1.000 kg.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thường tiến hành câu trộm chó từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau. Địa bàn hoạt động là khu vực giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa và các huyện giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa...

Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng hung khí để đe dọa, chống trả lực lượng chức năng và người dân để tẩu thoát. Mỗi đêm, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp từ 400 đến 500 kg chó và tập kết chia ra để đưa đi tiêu thụ.