Nhờ người bán hoa quả cảnh giác cao, bắt gọn đối tượng "tiêu" tiền giả

ANTĐ - Do nhiều lần bị đố tượng lừa đảo mang tiền giả mua bán hàng, nên khi gặp lại kẻ lưu manh, người bán hàng đã kịp thời hô hoán người dân vây bắt.

Theo thông tin từ người dân, vào hồi 09h ngày 27/7 tại khu 6, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy, Hoà Bình) lực lượng Công an thị trấn Hàng Trạm đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Yên Thủy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thạnh (sinh năm 1982) trú tại xóm Xí Nghiệp, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đang có hành vi lưu hành tiền giả.

Theo đó, do nhiều lần bị các đối tượng giả làm khách mua hàng với số lượng ít bằng các tờ tiền giả có mệnh giá cao, chị Mai Thị Hưng trú tại xóm Tân Thành xã Yên Lạc (Yên Thủy) là người bán hàng hoa quả tươi tại chợ thị trấn Hàng Trạm đã luôn cảnh giác với chiêu thức trên. Do vậy, khi thấy đối tượng Nguyễn Thị Thạnh đến hỏi mua 2kg chôm chôm và trả bằng tờ tiền có mệnh giá 200 nghìn đồng.

Qua kiểm tra, chị Hưng đã phát hiện tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng mà người khách vừa đưa để trả tiền mua chôm chôm là tiền giả. Ngay khi phát hiện người khách lưu hành tiền giả, chị Hưng đã kịp thời hô to và được sự giúp sức của lực lượng Công an thị trấn, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Thạnh, khi đang có ý định phi tang toàn bộ tang vật là 4 tờ tiền giả có mệnh giá 200 nghìn đồng còn lưu giữ trong người. Như vậy, tổng số tiền giả mà Nguyễn Thị Thạnh mang đi tiêu thụ là 1 triệu đồng (5 tờ tiền giả có mệnh giá 200 nghìn đồng).

Hiện vụ việc, đối tượng đã được giao cho lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy, Hoà Bình, tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.