Nhìn lại tuần đầu tiên Olympic: Đua song mã

ANTĐ - Lần đầu tiên đoàn thể thao Mỹ cân bằng thành tích trên bảng xếp hạng HCV với Trung Quốc. Theo chiều hướng hiện nay, cuộc chạy đua đầy căng thẳng tại Olympic London 2012 chỉ là sự cạnh tranh giữa hai cường quốc thể thao này.

Michael Phelps đang giúp Mỹ dần tạo ra sự khác biệt với Trung Quốc

Lịch sử Olympic thường chứng kiến sự vượt trội giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga so với phần còn lại. Trong nhiều năm, quốc gia nằm bên kia bờ Đại Tây Dương luôn thống trị ngôi số 1 trên bảng HCV cũng như bảng xếp hạng toàn đoàn. Tuy nhiên, diễn biến cuộc đua tranh tại Thế vận hội đang có chiều hướng thu hẹp chỉ còn là “chuyện riêng” giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Được quyền tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 và sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc cách đây 4 năm đánh dấu sự biến chuyển mới trong cuộc đua tranh giữa các cường quốc tại Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên Trung Quốc vượt qua Mỹ trên bảng xếp hạng HCV, bất chấp thua kém đối phương ở bảng xếp hạng toàn đoàn. 

Thành công ở kỳ Olympic trên quê hương là cơ sở cũng như nguồn động lực rất lớn giúp đoàn thể thao Trung Quốc rất tự tin tại Olympic London 2012. Họ nhập cuộc và nhanh chóng bỏ xa các đối thủ trong các cuộc đua tranh. Cũng giống như các kỳ Olympic trước đó, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục tập trung vào những môn thế mạnh. Họ áp đảo ở môn bóng bàn, nhảy cầu và bắn súng. Bên cạnh đó, môn bơi không phải là thế mạnh của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung, song họ đang cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ với 4 tấm HCV ở môn thể thao này. 

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn chứng tỏ là thế lực hùng mạnh tại Đại hội thể thao lớn nhất thế giới. Sau nhiều ngày bám đuổi, Mỹ đã bắt kịp Trung Quốc trên bảng xếp hạng HCV, cùng được 18 HCV nhưng tạm thời vượt qua kình địch này trên bảng xếp hạng toàn đoàn vào cuối ngày thi đấu hôm thứ năm vừa qua. Số HCV mà Trung Quốc hoặc Mỹ giành được nhiều gần gấp ba lần so với Hàn Quốc, đoàn có 7 HCV. 

Tại Olympic London 2012, Mỹ vẫn “đào Vàng” ở môn bơi lội, môn thể thao chứng kiến sự trở lại khá ấn tượng của kình ngư Michael Phelps. 11 trong số 18 HCV của đoàn thể thao Mỹ đến từ môn bơi lội và Phelps đã đặt dấu mốc mới trong lịch sử Olympic sau khi giành tấm huy chương thứ 20 tại Olympic, 16 trong số đó là HCV.

Có nhiều đánh giá khác nhau về Phelps, nhưng bất chấp sự sa sút so với kỳ Olympic cách đây 4 năm (giành 8 HCV), kình ngư này vẫn được coi là VĐV xuất sắc nhất mọi thời đại. Đóng góp to lớn của cá nhân Phelps giúp Mỹ dần lấy lại niềm tin trước sự “ồn ào” của thể thao Trung Quốc suốt từ ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè năm nay. Với diễn biến hiện nay, hầu như không có cái tên thứ ba xen vào cuộc đua và chỉ có Mỹ mới có thể khuất phục Trung Quốc đang toan tính thống trị làng Olympic. 

2 VĐV Moldova dính doping

Một VĐV người Moldova tham dự nội dung ném búa của nữ tại Olympic London 2012 đã bị loại khỏi danh sách thi đấu sau khi thất bại trong cuộc kiểm tra chất kích thích. Chủ tịch Ủy ban Olympic Moldova, Nikolai Zhuravsky cho biết, nữ VĐV ném búa Marina Marghieva và VĐV ném đĩa Natalia Artyk - người không lọt vào danh sách 21 VĐV cuối cùng của Moldova đua tranh ở Thế vận hội mùa hè năm nay, đã bị gạt khỏi cuộc đua tranh. “Mẫu thử ‘B’ xác nhận có chất kích thích trong cơ thể của các VĐV này”, Zhuravsky cho biết. Một cuộc điều tra đối với Marghieva và Artyk đã được mở. Bộ đôi này đang đối mặt với án treo giò 4 năm.