Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-9, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri tại các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, ghi nhận và lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân trước thềm kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Bà Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV
Bà Văn Thúy Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý nhà chung cư.

Đánh giá cao Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4, cử tri Vũ Đức Diện, phường Xuân Đỉnh nhận định, dự thảo luật đã cơ bản thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cử tri đề nghị quá trình soạn thảo, xem xét dự thảo luật cần quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm nguyên tắc thu hồi đất, chú trọng xem xét quy định khi đã xác định bỏ khung giá đất, thực hiện các dự án thu hồi đất... Đề cập đến việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch; chậm cấp sổ đỏ; mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân chung cư về sở hữu chung - riêng tại chung cư…, cử tri Nguyễn Kim Bình, phường Xuân Tảo nhận định những vấn đề này chưa được giải quyết thấu đáo, nên đã nảy sinh mâu thuẫn tại cơ sở tăng cao, khó kiểm soát. Các bộ - ban - ngành liên quan cần có những quyết sách quyết liệt, rốt ráo hơn nhằm sớm giải quyết tình trạng nêu trên để người dân cũng như các chủ đầu tư được sống trong môi trường thượng tôn pháp luật” - cử tri kiến nghị.

Bên cạnh đó, cử tri quận Bắc Từ Liêm quan tâm, kiến nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy; chính sách tiền lương; giải quyết vấn đề thiếu thuốc, vật tư, nhân lực ngành Y tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án công trình trọng điểm Quốc gia…

Cử tri quan tâm các vấn đề giám sát dự án trọng điểm Quốc gia

Đại biểu Nguyễn Hải Trung trao đổi các vấn đề, nội dung trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 23-9 tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

Đại biểu Nguyễn Hải Trung trao đổi các vấn đề, nội dung trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 23-9 tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

Trước đó, sáng 23-9, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri quận Tây Hồ bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Đồng thời, nêu một số kiến nghị mong được Quốc hội, Chính phủ, Thành phố xem xét, đưa ra các giải pháp, biện pháp trong thời gian tới.

Cử tri Nguyễn Ngọc Quý, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 - phường Thụy Khuê phát biểu: “Tôi được tham gia ý kiến vào Luật thực hiện dân chủ cơ sở vừa qua Quốc hội đã triển khai lấy ý kiến trong nhân dân. Việc ban hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở cho thấy Đảng và Nhà nước coi việc thực hiện dân chủ ở cơ sở rất quan trọng, nên đã xây dựng từ Nghị định, Pháp lệnh lên thành Luật. Như vậy chắc chắn sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị - xã hội ở nước ta”.

Cử tri Vũ Thanh Liêm, phường Yên Phụ nêu ý kiến: “Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đây, người dân quan tâm hơn nữa các vấn đề giám sát dự án trọng điểm quốc gia như Sân bay Long Thành, dự án Cao tốc Bắc - Nam. Cùng với đó là các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Về giáo dục, có thông tin sẽ ban hành bộ sách giáo khoa chuẩn để học sinh không cần mua mà chỉ thuê… Đây là những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm và theo tôi Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của nhân dân, có quyết sách đúng đắn, sáng suốt”.

Nhiều ý kiến cử tri nêu các vấn đề tăng trưởng, phát triển kinh tế phải đi đôi với an toàn. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua vấn đề cháy, nổ đang là sự quan tâm lớn của người dân, nhất là công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà xưởng, kho bãi…

Sau khi lắng nghe những ý kiến tâm huyết của cử tri tại các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri còn băn khoăn...

“Hiện nay, vấn đề an toàn PCCC và CNCH luôn được CATP chủ động tham mưu nhiều biện pháp, giải pháp để các cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp, người dân phối hợp ngăn ngừa cháy, nổ. Tuy nhiên, thực trạng đô thị hiện nay nhiều ngõ nhỏ, ngách sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận, cơ sở kinh doanh karaoke mặc dù đã kiểm tra, xử lý nghiêm ngặt, đình chỉ đóng cửa nhưng vẫn lén lút hoạt động. Các biện pháp phòng ngừa đã được CATP triển khai, nhưng ý thức một bộ phận chủ kinh doanh vẫn không chấp hành đã tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. CATP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để phòng ngừa hiệu quả cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh và thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri để chuyển tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.