Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho Dự án Luật Cảnh sát cơ động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 17-12, Đoàn Khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát Cơ động của Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV, đã đến làm việc tại CATP Hà Nội.
Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp Đoàn khảo sát

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp Đoàn khảo sát

Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn; cùng các thành viên thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Học viện Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo Cục Quân lực thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội tiếp Đoàn khảo sát. Về phía Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP… tiếp đoàn Khảo sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã đánh giá nội dung khảo sát về kết quả thi hành chính sách, pháp luật về Cảnh sát cơ động, trong đó tập trung vào các nội dung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động; quan hệ phối hợp với các lực lượng có liên quan trên địa bàn; xây dựng lực lượng, biên chế, tổ chức, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng CBCS Cảnh sát cơ động; trụ sở, phương tiện, trang bị vũ khí chiến đấu, và những khó khăn vướng mắc, kiến nghị cơ chế, hoàn thiện pháp luật về Cảnh sát cơ động.

Các đại biểu tham dự Đoàn khảo sát về Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Các đại biểu tham dự Đoàn khảo sát về Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Báo cáo kết quả với Đoàn khảo sát, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, từ năm 2016 đến năm 2021, CATP đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn, trên 3.000 kỳ cuộc, sự kiện. Điển hình là xây dựng Kế hoạch, Phương án, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên...

Đóng góp ý kiến tham gia dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, đại diện đoàn công tác thành phố Hà Nội nêu rõ: “Qua nghiên cứu dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và các tài liệu liên quan; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND thành phố Hà Nội cơ bản nhất trí cao với dự thảo Luật vì đã kế thừa các quy định từ Pháp lệnh hiện hành, bổ sung những quy định mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Đại biểu Quốc hội khóa XV- Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi một số nội dung liên quan Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Đại biểu Quốc hội khóa XV- Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi một số nội dung liên quan Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP đã đóng góp ý kiến cũng như trao đổi thêm nhiều nội dung xung quanh Dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Đại biểu Quốc hội – Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về Cảnh sát cơ động để báo cáo Quốc hội sớm ban hành Luật Cảnh sát cơ động; trong đó quan tâm đến các vấn đề về trang bị, phương tiện, điều kiện bảo đảm và chế độ chính sách đối với lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…