Bế mạc Giải bắn súng ngắn quân dụng báo ANTĐ năm 2013:

Nhiều xạ thủ có thành tích cao

ANTĐ - Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, sáng 27-9, tại Nhà thi đấu Học viện An ninh Nhân dân (ANND), Giải bắn súng ngắn quân dụng Báo ANTĐ năm 2013 đã khép lại thành công. Tới dự và trao giải có Đại tá Đào Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Học viện ANND, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Giải.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Giải bắn súng ngắn quân dụng Báo ANTĐ năm nay thu hút 259 vận động viên đến từ 63 đơn vị nghiêp vụ CATP và công an quận, huyện, thị xã, trong đó đáng chú ý, quy tụ được nhiều xạ thủ có thành tích cao tham gia giải những năm trước. Bên cạnh đó, giải cũng ghi nhận nhiều nét mới trong công tác tổ chức, thể thức thi đấu, đặc biệt kỹ năng sử dụng súng quân dụng của các chiến sĩ CATP ngày càng được nâng cao. Qua 4 ngày tranh tài ở các nội dung thi đấu: bắn chậm, bắn nhanh; phối hợp toàn năng đối với lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ nam, cán bộ chiến sĩ nữ đã có nhiều kỷ lục mới được xác lập. 

Kết quả, Ban tổ chức, Báo ANTĐ đã tặng cờ trao huy chương và 129 giải thưởng cho các vận động viên và đội tuyển. Trong đó, Nội dung bắn chậm 5 viên chung kết dành cho lãnh đạo, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín; giải Nhì đồng chí Đỗ Đức Quang, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH – CATP; giải Ba, đồng chí Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – CATP. 

Nội dung bắn chậm 5 viên chung kết nữ, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trại tạm giam số 1; giải Nhì, đồng chí Nguyễn Thị Dung, phòng An ninh điều tra (ANĐT); giải Ba, đồng chí Đinh Lê Minh Trang, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2. 

Nội dung bắn chậm 5 viên chung kết nam, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Công an huyện Thạch Thất; giải Nhì đồng chí Tạ Văn Toàn, Công an huyện Sóc Sơn; giải Ba đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phòng Trinh sát ngoại tuyến. 

Nội dung bắn nhanh 5 viên dành cho lãnh đạo, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Ngọc Biên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; giải Nhì, đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và quần chúng; giải Ba, đồng chí Phạm Văn Hân, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2. 

Đối với nữ cán bộ chiến sĩ, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Bích Hậu, Công an huyện Từ Liêm; giải Nhì, đồng chí Nguyễn Thị Dung, phòng ANĐT; giải Ba, đồng chí Vũ Quỳnh Thương, Phòng ANĐT. Đối với nam cán bộ chiến sĩ, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng, Phòng Cảnh sát bảo vệ; giải Nhì, đồng chí Lưu Việt Hòa, Công an quận Hoàng Mai; giải Ba đồng chí Bùi Tiến Sĩ, phòng Bảo vệ chính trị. 

Nội dung phối hợp toàn năng chung kết lãnh đạo, giải Nhất thuộc về đồng chí Phạm Văn Hân, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2; giải Nhì đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và quần chúng; giải Ba đồng chí Đỗ Đức Quang, Trưởng phòng Quản lý hành chính TTATXH CATP. 

Nội dung phối hợp toàn năng chung kết nữ, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Dung, phòng ANĐT; giải Nhì, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hậu, CAH Từ Liêm; giải Ba, đồng chí Vũ Quỳnh Thương, phòng ANĐT. Nội dung phối hợp toàn năng chung kết nam, giải Nhất, đồng chí Bùi Tiến Sĩ, phòng Bảo vệ ANCT; giải Nhì đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phòng ANĐT, giải Ba, đồng chí Bùi Quốc Thái, CAQ Cầu Giấy.

 Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất đồng đội nữ  cho phòng ANĐT, giải nhì Trại tạm giam số 2, giải Ba Trại tạm giam số 1; Đồng đội Nam giải nhất thuộc về CAH Sóc Sơn; giải Nhì CAQ Hoàng Mai; giải 3 CAH Đông Anh. Nhất toàn đoàn thuộc về Trại tạm giam số 2; giải Nhì CAH Đông Anh; giải Ba Trại tạm giam số 1.

Thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo ANTĐ – Phó trưởng Ban Thường trực tổ chức giải chúc mừng những thành tích của các vận động viên và đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh, giải bắn súng ngắn quân dụng là dịp để cán bộ chiến sĩ trao đổi học tập kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng  sử dụng vũ khí, góp phần nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu trong công tác phòng chống tội phạm; phát huy những thành tích đã đạt được, các vận động viên sau khi trở về đơn vị sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác huấn luyện và bắn đạn thật hàng năm ở cơ sở.