Nhiều ứng viên đảng Cộng hòa dính bê bối

ANTĐ - Đảng Cộng hoà của Mỹ đang thiếu hụt những gương mặt sáng giá cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 khi nhiều ứng viên tiềm năng của đảng này dính vào các vụ bê bối.

Ông Herman Cain liệu có thành công trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế

Tổng thống sau những bê bối tình dục?

Vụ bê bối mới nhất liên quan đến Herman Cain - ứng viên từng được xem là đầy tiềm năng cho cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống của đảng Cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn hôm 28-11 với Đài Fox 5 News ở Atlanta, bà Ginger White, 46 tuổi, ở Atlanta tiết lộ rằng bà và ông Cain đã có mối quan hệ “ngoài luồng” kéo dài 13 năm.

Bà White cho biết, bà gặp ông Cain năm 1998 khi ông đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng quốc gia. Mối quan hệ lén lút này chỉ chấm dứt cách đây 8 tháng, khi ông Cain tuyên bố ra tranh cử, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Không chỉ vậy, bà White còn trưng ra các hóa đơn điện thoại trong đó có 61 cuộc gọi và tin nhắn đến từ số của ông Cain. Cuộc liên lạc gần đây nhất giữa hai người là vào tháng 9-2011.

Ông Herman Cain đã phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời nói rằng bà White chỉ là một trong những người bạn cũ. Ông Cain cũng tuyên bố sẽ không rút khỏi chiến dịch tranh cử. Hồi tháng 11, người đàn ông 66 tuổi này liên tiếp bị 4 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục khi ông là người đứng đầu Hiệp hội Nhà hàng quốc gia vào thập niên 1990.

Ngoài ông Herman Cain, Thống đốc bang South Carolina Mark Sanford, một ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa cũng vướng vào bê bối tình ái. Ông Sanford thú nhận mình có mối quan hệ lén lút với một phụ nữ Argentina và đó là nguyên nhân khiến ông “mất tích bí ẩn” suốt 6 ngày hồi tháng 6-2009. Trước ông Sanford không lâu, nghị sĩ đảng Cộng hòa John Ensign tại bang Nevada đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi có mối quan hệ tình ái với một nhân viên và quyết định từ chức Chủ tịch Ủy ban Chính sách tại Thượng viện Mỹ.

Không dính bê bối tình ái, Thống đốc bang Louisiana, Bobby Jindal vì muốn “ghi điểm” trước công chúng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Obama trước Quốc hội, gọi kế hoạch hồi phục kinh tế của ông là “vô trách nhiệm”. Tương tự, Newt Gingrich, cựu phát ngôn viên của Hạ viện, cũng bị “vạ miệng”. Ông này đã phải lên tiếng xin lỗi vì “trót” gọi Sonia Sotomayor, người được ông Obama chọn vào ghế thẩm phán, là “kẻ phân biệt chủng tộc”.

Theo New York Times, trong khi người dân Mỹ đang dần mất kiên nhẫn đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Obama (đảng Dân chủ) thì những sai lầm của các “ngôi sao chính trị” bên phía Cộng hoà đang từng bước tước đi cơ hội giành lại chiến thắng của họ. Còn tờ Christian Science Monitor nhận định, nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục yếu và đảng Cộng hoà tìm ra được ứng viên sáng giá thì các cử tri Mỹ chắc chắn sẽ đánh bật cả ông Obama và đảng Dân chủ khỏi các vị trí quyền lực.