Nhiều trụ cột trở lại ấn tượng trước ngày hội quân ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Những cầu thủ vừa trải qua giai đoạn chữa trị chấn thương như Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Mạnh... đã và đang có màn trở lại ấn tượng, mang đến những lựa chọn tốt cho HLV Park Hang-seo trước ngày tập trung ĐT Việt Nam dự King's Cup.

Vòng 9 V-League 2019 vừa kết thúc chứng kiến sự trở lại của nhiều tuyển thủ. Ấn tượng nhất phải kể đến Văn Thanh (HAGL), người đã chơi rất hay, ghi bàn mở tỷ số giúp HAGL đánh bại Viettel 3-0 ngay tại Hàng Đẫy.

Văn Thanh là trụ cột trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á 2018. Sau ASIAD, anh dính chấn thương phải nghỉ điều trị tại Việt Nam và Hàn Quốc kéo dài hơn 6 tháng.

Các tuyển thủ như Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh đang trở lại ấn tượng, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ĐT Việt Nam

"Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng hơn ở những trận đấu tới. Hiện sức khỏe của tôi hiện mới đạt khoảng 96 tới 97%, chưa phải 100% phong độ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại với phong độ cao nhất", Văn Thanh quyết tâm.

Cùng với Văn Thanh, một cầu thủ khác của HAGL là Tuấn Anh cũng gây ấn tượng trong chiến thắng Viettel, với những pha xử lý bóng tinh tế, đẳng cấp vốn gắn liền với anh từ những giải U19 trong quá khứ.

Khác với Văn Thanh cũng như các tuyển thủ khác, Tuấn Anh phải trải qua giai đoạn ám ảnh với hơn 10 loại chấn thương khác nhau đeo đẳng anh suốt hơn 6 năm qua. Sau vài vòng đầu trở lại V-League, Tuấn Anh đã cho thấy sự thích nghi và khát khao mãnh liệt. Có thông tin cho rằng, anh đang lọt "mắt xanh" HLV Park Hang-seo và cũng rất xứng đáng nếu tiền vệ tài hoa này có tên trong danh sách tập trung ĐTQG tới đây.

Cũng ở vòng 9 vừa qua, HLV Park Hang-seo đón tin vui khi một trò cưng khác là Xuân Mạnh (SLNA) trở lại sau thời gian dài chữa trị và hồi phục chấn thương. Hậu vệ này từng là quân bài ưng ý của ông Park Hang-seo trong giải đấu U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và hôm qua tái xuất V-League bằng một trận đấu tốt trước CLB Hải Phòng.

Xuân Mạnh (bên phải) trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài điều trị chấn thương

Một cái tên gây chú ý khác là Lương Xuân Trường, tiền vệ đang khoác áo CL Buriram tại Thái Lan. Tuần qua, anh được ra sân từ đầu sau 8 trận ngồi dự bị và đã có cú sút phạt thành bàn rất đẹp mắt mở tỷ số ở phút 21, góp phần giúp đội nhà thắng chung cuộc 2-0 trước đội khách Nakhon Ratchasima.

Sự trở lại của một loạt trụ cột ĐTQG, U23 đang mang đến những lựa chọn tốt cho HLV Park Hang-seo trước khi chốt danh sách tập trung ĐT Việt Nam dự King's Cup vào đầu tháng 6 tới.

ĐT Việt Nam tập trung khoảng 25 cầu thủ

Dự kiến ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 31-5, tức ngay sau khi vòng 12 V-League kết thúc. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi sang Thái Lan dự King's Cup từ ngày 5-6 đến 8-6. Khoảng thời gian chuẩn bị ít ỏi nên cơ hội cho những tân binh gần như không có khi nhiều khả năng, ông Park sẽ ưu tiên các cựu binh đang có phong độ tốt. Dự kiến danh sách tập trung đội tuyển không quá 25 người và 3 người sẽ bị loại trước trận ra quân gặp chủ nhà Thái Lan ngày 5-6.