Nhiều tỉnh, thành phố cấp tốc hủy thi tốt nghiệp THPT đợt 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Với thống kê ban đầu của Bộ GD-ĐT, cả nước sẽ có 44 tỉnh thành tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6 và 7-8, tuy nhiên, do dịch Covid-19 lan rộng, nhiều địa phương đã phải cấp tốc hoãn kỳ thi này.
Dịch Covid-19 lan rộng khiến nhiều tỉnh thành cấp tốc hủy tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2

Dịch Covid-19 lan rộng khiến nhiều tỉnh thành cấp tốc hủy tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến có 26.000 thí sinh tại 44 tỉnh, thành với thời gian được chốt trong hai ngày 6-7/8.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm thi 3 ngày, thêm nhiều tỉnh thành đã phải công bố hoãn tổ chức kỳ thi này để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi trước diễn biến dịch Covid-19 đang lây lan rộng.

Theo đó, ngày 3-8, Sở GD-ĐT Kiên Giang thông báo không tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tỉnh này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước đó, theo thống kê, tỉnh này có 61 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 và 13 thí sinh được gửi từ tỉnh Hậu Giang, Quảng Trị và TP.HCM.

Tương tự, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở, UBND các huyện, thị xã, TP trên địa bàn về việc không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 theo quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Được biết tỉnh này dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày 5 đến 7/8 cho 104 thí sinh chưa thể thi đợt 1 và xét đặc cách công nhận tốt nghiệp cho 98 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cũng thông báo không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh do dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, địa phương đang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/8.

Được biết tỉnh này có hơn 4.600 thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Trong đó, khoảng 3.500 thí sinh có nguyện vọng xin đặc cách.

Sở GD-ĐT Đồng Tháp đề nghị dừng các công việc chuẩn bị để tổ chức kỳ thi, đồng thời, yêu cầu Hiệu trưởng thông báo cho học sinh đăng ký dự thi đợt 2 biết thông tin, hướng dẫn các em thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT đúng theo quy định.

Trước đó, cả Hà Nội và TP HCM đều thông báo dừng tổ chức đợt 2 thi tốt nghiệp THPT vì Covid-19.

Như vậy, tính đến thời điểm này cả nước chỉ có 14 tỉnh thành tiếp tục tổ chức thi đợt 2 gồm: Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Tin cùng chuyên mục