Nhiều tín hiệu khả quan hỗ trợ tăng trưởng tín dụng

ANTĐ - Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước về triển vọng tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm. 

Tính đến cuối tháng 7-2013, tăng trưởng tín dụng ở mức 5,3% so với cuối năm 2012, mức tăng trưởng này cải thiện hơn nhiều so với mức tăng 0,99% vào thời điểm cuối tháng 3-2013. Như vậy, để đạt tăng trưởng 12% cả năm thì bình quân mỗi tháng cuối năm cần tăng khoảng 1,3%/tháng. “Những năm gần đây, tín dụng thường tăng trưởng cao hơn vào những tháng cuối năm, và nếu theo quy luật này, nhiều khả năng chỉ tiêu tăng trưởng 12% theo định hướng đề ra từ đầu năm sẽ trở thành hiện thực”, bà Nguyễn Thị Hồng phân tích.