Buổi thi đầu tiên đợt II tuyển sinh ĐH 2011:

Nhiều sai phạm liên quan đến điện thoại di động

(ANTĐ) - Ngày 9-7, hơn 600.000 thí sinh đã vượt qua ngày thi đầu tiên với tâm lý khá lạc quan vì đề thi môn Văn đầu tiên ở cả khối C và D không quá khó. Cũng trong buổi thi này, một vụ đọc đề ra ngoài để nhận đáp án vào phòng thi đã được phát hiện với đối tượng là hai chị em sinh đôi.

Không lộ đề qua vụ nhắn tin ra bên ngoài

Vụ gian lận thi đầu tiên được phát hiện trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trường hợp một nữ sinh thi tại điểm thi 26 trường THPT Ngô Thì Nhậm thi vào Viện ĐH Mở Hà Nội sử dụng điện thoại có kèm tai nghe đọc đề ra ngoài để người nhà đọc đáp án vào. Theo ông Lê Hùng, Đội trưởng Đội An ninh Giáo dục, PA25, Công an TP Hà Nội, giám thị ở điểm thi THPT Ngô Thì Nhậm đã phát hiện vụ việc sau hơn một tiếng  làm bài thi môn Văn. Thí sinh này bị đình chỉ thi và được đưa về trụ sở Đội An ninh Giáo dục, Công an TP Hà Nội để xác minh xem có liên quan đến đường dây gian lận thi cử không.

Ngay sau khi tiếp cận với lời khai của thí sinh này, Đội An ninh đã tìm được em trai sinh đôi với thí sinh này đang ngồi nhà tại địa bàn huyện Đông Anh tra cứu tài liệu để nhắn tin cho chị đang thi tại trường THPT Ngô Thì Nhậm. Qua kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện 12 tin nhắn từ điện thoại của đối tượng này nhắn vào máy của chị có liên quan đến câu 3 đề thi Văn khối D về tác phẩm “Hai đứa trẻ” của tác giả Thạch Lam.

 

Hầu hết các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi 

Sau khi xác minh vụ việc, ông Lê Hùng khẳng định đây chỉ là trường hợp gian lận cá biệt, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của đề thi nói chung, vì vậy không xác định tình trạng lộ đề thi đối với trường hợp này. Được biết, thí sinh này sẽ bị kỷ luật theo đúng quy chế thi, đình chỉ không được dự thi 2 năm tiếp theo. Còn em trai thì đã bỏ học, không thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trước đây, trong kỳ thi ĐH, CĐ 2008, Công an TP Hà Nội cũng đã xử lý vụ 2 chị em sinh đôi thi hộ nhau tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Còn nhiều thí sinh đem điện thoại vào phòng thi

TS Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong môn thi Văn sáng 9-7, các giám thị đã phát hiện và đình chỉ 2 thí sinh do sử dụng điện thoại và mang tài liệu vào phòng thi. Về trường hợp thí sinh mang điện thoại vào bị giám thị phát hiện ra khi điện thoại ở chế độ mở, có tin nhắn đến. Kết quả kiểm tra của lực lượng công an cho thấy nội dung tin nhắn chỉ là bạn bè gửi đến để động viên. Cả hai trường hợp này đều được phát hiện sớm ngay khi vừa bóc đề thi.

Tại  Học viện Ngoại giao, bà Đoàn Thị Phương Dung, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của Học viện cho biết đã đình chỉ một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi sau 30 phút từ khi tính giờ làm bài. Ngay khi thí sinh này có ý định lôi điện thoại ra sử dụng đã bị giám thị phát hiện và xử lý kịp thời. Hội đồng thi ĐH Ngoại thương cũng phát hiện một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Mặc dù máy để ở chế độ tắt nhưng hội đồng vẫn đình chỉ thi theo đúng quy định.

Nhẹ nhàng với đề thi Văn

Với môn thi đầu tiên, khá nhiều thí sinh khối C và D đã hoàn thành sớm hơn so với giờ quy định thu bài. Tại Hội đồng thi trường ĐH Hà Nội, một số thí sinh đã rời khỏi phòng thi sớm hơn so với thời gian thu bài gần 45 phút.

Với đặc thù nhiều môn tự luận, việc thí sinh bị xử lý kỷ luật do mang tài liệu vào phòng thi dự kiến sẽ tăng nhiều so với đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Ngay sau 1 giờ làm bài thi, các điểm thi của thí sinh dự thi khối C ĐHQG Hà Nội đã báo về Hội đồng tuyển sinh của trường 2 trường hợp bị lập biên bản đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội cho biết, dù có hay không sử dụng thì khi bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi thí sinh đều bị đình chỉ. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, năm nay ước tính số thí sinh dự thi vào các khối ngành xã hội của trường giảm 10% so với năm 2010.

Kết thúc môn thi đầu tiên, Ban chỉ đạo tuyển sinh, Bộ GD-ĐT cho biết  đã có 107 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật với 90 đình chỉ, trong số thí sinh bị đình chỉ thi có 41 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Còn lại là 15 trường hợp khiển trách, 2 cảnh cáo. Trong ngày thi đầu tiên của đợt thi đại học thứ 2 có 1 cán bộ coi thi bị xử lý cảnh cáo. Số thí sinh dự thi thực tế đạt tỷ lệ khá cao 80,49% với  633.800 thí sinh, tăng nhiều so với ngày làm thủ tục dự thi với 585.951 thí sinh.