Nhiều nước ủng hộ Thái Lan tổng tuyển cử

ANTĐ - Xuất hiện trên Đài truyền hình Quốc gia ngày 12-12 trong cuộc họp báo tại Chiang Mai, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng mời tất cả các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội cùng tham dự cuộc họp nhằm đưa ra giải pháp hòa bình, gỡ rối cho những bế tắc chính trị ngày càng leo thang tại nước này.
Nhiều nước ủng hộ Thái Lan tổng tuyển cử ảnh 1
Biểu tình tại Thái Lan vẫn tiếp diễn
Cộng đồng các nước ASEAN cùng Mỹ, Trung Quốc, Đức, Canada và New Zealand cũng bày tỏ sự ủng hộ Thái Lan tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2-2-2014 và hy vọng nước này sẽ tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, người biểu tình tiếp tục xông vào tòa nhà của chính phủ, cắt điện và nước, gây khó khăn với lực lượng cảnh sát chốt trực tại đây buộc họ phải rời bỏ vị trí này. Trong diễn biến liên quan đến chính trường Thái Lan, ngày 12-12, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã bị buộc tội giết người trong vụ lực lượng quân đội nước này đàn áp đẫm máu người biểu tình tại Thủ đô Bangkok hồi năm 2010 khiến hơn 90 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.