Nhiều nước sơ tán công dân khỏi Ai Cập

ANTĐ - Con số thương vong và tình trạng bạo lực tại Ai Cập vẫn không ngừng gia tăng khi ít nhất 36 tù nhân của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị giết trong khi cố gắng trốn khỏi một nhà tù bên ngoài Thủ đô Cairo ngày 19-8. 

Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục xuống đường ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi

Ít nhất 24 cảnh sát và 2 người khác đã bị thương trong một cuộc tấn công do các tay súng không rõ danh tính nã súng chống tăng vào 2 xe của cảnh sát tại Sinai, Ai Cập, khi 2 chiếc xe này đang trên đường tới thị trấn Rafah, giáp ranh với Dải Gaza của Palestine. Các vụ bạo lực trong 4 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của gần 900 người và làm hơn 4.000 người bị thương. 

Trước tình hình bạo lực ngày càng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi đã ra thông điệp khẳng định, chính quyền và các binh sĩ của chính phủ lâm thời Ai Cập sẽ quyết tâm chống lại tình trạng bạo lực đang diễn ra tại đất nước Kim tự tháp. Tuy nhiên, Bộ trưởng al-Sisi cho biết, chính quyền lâm thời sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị và tình hình bạo lực đang diễn ra.

Để đảm bảo lý do an ninh cho công dân cũng như các nhân viên ngoại giao của mình, ngày 19-8, nhiều quốc gia đã bắt đầu di tản công dân khỏi Ai Cập. Đi đầu là Thái Lan đã di tản 704 người trong đó đa phần là du học sinh. Các nước như Nga, Mỹ, Đức, Bỉ, Pháp… cũng đã đưa ra khuyến cáo không nên đi du lịch đến Ai Cập trong thời điểm này. Tổng thống Pháp Francios Hollande đã kêu gọi các Ngoại trưởng EU tiến hành một cuộc họp khẩn về tình hình Ai Cập trong tuần này.