Nhiều nước cấp học bổng cho du học sinh Việt Nam

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa công bố tuyển sinh du học theo diện học bổng Hiệp định giữa Việt Nam và các nước. 

Theo đó, năm 2016, Chính phủ Ba Lan cấp 10 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở, Việt Nam cấp vé máy bay, phí đi đường, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ học bổng Hiệp định tại Ba Lan.

Lào cũng công bố cấp 60 học bổng đào tạo trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào. Ứng viên được lựa chọn chuyên ngành ngôn ngữ, văn học, chính trị, lịch sử, địa lý. Campuchia cũng cấp cấp 15 suất học bổng dài hạn (đại học) và 20 suất học bổng ngắn hạn (học tiếng Khơ-me) cho công dân Việt Nam trong năm 2016.