Nhiều nghị sỹ Mỹ "căm thù" Nga, trong khi Moscow "mệt mỏi" vì cáo buộc vô căn cứ

ANTD.VN - Bất chấp việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có quan điểm "gần" Nga, nhiều nghị sỹ Mỹ ở cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn tỏ rõ thái độ chống Nga sâu sắc.

Nhiều nghị sỹ Mỹ "căm thù" Nga, trong khi Moscow "mệt mỏi" vì cáo buộc vô căn cứ ảnh 1

Cùng đảng với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump song Thượng nghị sỹ John McCain có quan điểm chống Nga sâu sắc

Gần đây nhất, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain cùng hai Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Ben Cardin và Robert Menendez đã ra tuyên bố chung cho biết, họ sẽ sớm đệ trình dự thảo đạo luật mới, trong đó thiết lập những biện pháp trừng phạt toàn diện và sâu rộng đối với Nga, sau khi nước này bị cho là cố tình can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Trước đó, chính ông John McCain - một thượng nghị sỹ có nhiều uy tín trên chính trường Mỹ - từng lên tiếng hối thúc các nghị sỹ khác ở 2 viện Quốc hội Mỹ bỏ qua những bất đồng chính trị của 2 đảng để hướng tới mục tiêu chung là ngăn chặn, răn đe những kẻ thù có âm mưu tấn công mạng đối với Mỹ.

Trong khi bị nhiều chính trị gia và lãnh đạo tình báo Mỹ cáo buộc "nhúng tay" vào cuộc bầu cử vừa qua, đại diện chính quyền Nga Dmitry Peskov (phát ngôn viên Điện Kremlin) vừa lần đầu lên tiếng bác bỏ sự liên qua, và khẳng định Moscow "mệt mỏi" khi luôn bị lôi kéo vào những lời cáo buộc vô căn cứ từ phía Mỹ.