Nhiều hộ dân khổ vì quy hoạch treo!

(ANTĐ) -Nhiều người dân thuộc tổ dân cư số 44 phường Trung Tự, quận Đống Đa nằm trong phạm vi đất quy hoạch của trường Đại học Y Hà Nội đang sống trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhà cửa xập xệ xuống cấp, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Họ không được phép tự sửa chữa, cải tạo nhà của mình và phải chờ đợi không biết đến bao giờ nhà trường có phương án GPMB thực hiện dự án!

Tổ 44 phường Trung Tự:

Nhiều hộ dân khổ vì quy hoạch treo!

(ANTĐ) -Nhiều người dân thuộc tổ dân cư số 44 phường Trung Tự, quận Đống Đa nằm trong phạm vi đất quy hoạch của trường Đại học Y Hà Nội đang sống trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhà cửa xập xệ xuống cấp, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Họ không được phép tự sửa chữa, cải tạo nhà của mình và phải chờ đợi không biết đến bao giờ nhà trường có phương án GPMB thực hiện dự án!

Tổ dân cư nêu trên gồm hơn 100 hộ dân được thành lập đã trên 30 năm. Vào năm 1976, Công ty Xây dựng số 1 và Công ty Cung ứng vật tư vận tải (nay là Công ty Kinh doanh vật tư và Xây dựng) là đơn vị thi công xây dựng trường Đại học Y Hà Nội. Tại thời điểm đó, đơn vị thi công đã làm một số nhà làm việc, kho, xưởng và nhà tạm cho CBCNV tại khu đất của trường Đại học Y quản lý và sử dụng. Sau đó, từ năm 1979 đến năm 1991, hai công ty đã phân cho CBCNV vào ở tại các nhà làm việc, kho, xưởng và các dãy nhà tạm nói trên. Đến năm 1993, Công ty Cung ứng vật tư vận tải đã làm thủ tục thanh lý cho các hộ gia đình.

Ông Nghiêm Hữu Bỉnh và ngôi nhà có nguy cơ đổ sập
Ông Nghiêm Hữu Bỉnh và ngôi nhà có nguy cơ đổ sập

Có mặt tại khu tập thể này vào sáng 4-5, phóng viên ANTĐ thật sự ái ngại cho hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của nhiều hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Hữu Bỉnh, 73 tuổi, là cán bộ Công ty Cung ứng vật tư vận tải đã nghỉ hưu, trú tại số nhà 59 cho biết: Ông và gia đình ở ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 30m2 được xây dựng từ những năm 1970 của thế kỷ trước. Đến nay, ngôi nhà đã hư hỏng nặng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nền nhà thấp hơn đường gần 50cm nên cứ có mưa là ngập, mái nhà bằng tôn thủng lỗ chỗ mặc dù đã được che tạm bằng bạt nhưng vẫn không ngăn được nước mưa.

Hiện tường bao bằng gạch đã hỏng và khung đỡ mái tôn cũng bị mục nát khiến mái nhà võng xuống. Ông Bỉnh đã làm đơn đề nghị được sửa chữa, cải tạo lại nhà gửi ra UBND phường. Sau đó, phường chuyển lên quận và UBND quận Đống Đa đã không đồng ý cho gia đình sửa chữa, cải tạo vì lý do nhà của ông nằm trong đất quy hoạch của trường Đại học Y Hà Nội. Gia đình ông Lê ất ở gần nhà ông Bỉnh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngôi nhà cấp 4 của ông thật xập xệ, cũ nát. Bước vào nhà phải khom lưng và cúi đầu nếu không sẽ chạm cửa. Bên trong, các tấm nilon che dột lâu ngày đã cũ, võng xuống...

Trong khi nhiều hộ dân có nguyện vọng cải tạo, sửa chữa nhà nhưng không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì nhiều hộ khác cứ tự sửa lại nhà mà... không cần xin phép dẫn đến tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng tại đây. Trường Đại học Y Hà Nội đã nhiều lần có công văn gửi UBND thành phố, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép tại tổ dân cư số 44. Theo ông Đinh Quốc Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, đa số các hộ dân tại khu vực tổ 44 đang sử dụng nhà được xây từ những năm trước đây, chỉ có một số ít hộ đã tự sửa chữa cải tạo nhà không có phép. UBND phường đã lập biên bản phạt hành chính và lập hồ sơ báo cáo quận về tất cả các hộ vi phạm này. Đến đầu tháng 3-2008, tiếp tục có 11 hộ dân lại tự ý xây dựng, sửa chữa và cải tạo nhà. Chính quyền phường đã lập biên bản xử lý, yêu cầu các hộ đình chỉ xây dựng, đồng thời đề nghị các hộ này làm thủ tục cấp GPXD tại cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, trước thực trạng nhiều nhà dân tại tổ 44 đã bị hỏng nặng, bay mái tôn, sập gác xép, có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nên cứ vào mùa mưa bão và mùa khô hàng năm, UBND phường Trung Tự đã đưa các hộ này vào diện nhà nguy hiểm và đã có phương án sơ tán họ khi xảy ra sự cố. Đó chỉ là biện pháp tình thế. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, đề nghị trường Đại học Y Hà Nội cần sớm triển khai thực hiện dự án cải tạo và mở rộng trường theo Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-10-1998, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm có phương án GPMB, di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên nhà trường. Đã đến lúc không để các hộ dân tổ 44 phường Trung Tự phải sống chung với dự án treo mà hệ quả họ phải lãnh đủ khi môi trường sống, nhà cửa ngày càng hư hỏng xuống cấp ...

Tiến Chính