Nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: đơn vị đã làm tốt công tác xác minh nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã bám sát vào chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, nổi bật là làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP và trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp về công tác an ninh chính trị nội bộ; nhất là liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là một trong những nhân tố góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặc dù dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, số lượng các sự kiện, kỳ cuộc giảm so với các năm, song các Phòng vẫn chủ động tham mưu cho CATP xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh, an toàn 1.621 lượt kỳ, cuộc; 532 sự kiện trên địa bàn thành phố; đặc biệt là các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án công tác của Bộ Công an; làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố; thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Năm 2020, đơn vị đã vinh dự được UBND thành phố tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Văn Ngọc Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh vệ

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Văn Ngọc Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh vệ

Chúc mừng CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong tháng đầu tiên diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của bản thân trong công tác bảo vệ ANQG trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu ngay sau Hội nghị, đơn vị cần khẩn trương tham mưu cho CATP chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với rất nhiều nội dung từ bảo vệ Lễ xuất quân, tham gia Phương án diễn tập, xử lý các tình huống, đến các Phương án bố trí lực lượng tại nơi tổ chức Đại hội, ăn nghỉ của đại biểu và các hoạt động bên lề...

Tập trung nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử Quốc hội khóa XV; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế công tác, trong đó có quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự với các sở, ngành cũng như với Khoa An ninh chính trị nội bộ của Học viện ANND. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ và Khoa Nghiệp vụ 4, Học viện An ninh nhân dân ký kết quy chế phối hợp

Phòng An ninh chính trị nội bộ và Khoa Nghiệp vụ 4, Học viện An ninh nhân dân ký kết quy chế phối hợp

Cũng tại hội nghị, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Khoa Nghiệp vụ 4 - Học viện An ninh nhân dân đã ký kết quy chế phối hợp với 6 nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn các lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước; tổ chức công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thành phố Hà Nội; nghiên cứu khoa học, tổng kết các Đề án, kế hoạch, chuyên đề, vụ án, vụ việc thuộc lĩnh vực An ninh chính trị nội bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về bảo vệ chính trị nội bộ cho CBCS; tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên đến thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, cử báo cáo viên báo cáo thực tế tham gia hội thảo, tọa đàm khoa học cho các hệ loại đào tạo tại Học viện ANND