Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active

Nhiều đội thắng áp đảo trận ra quân giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 23-11, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active đã chính thức lăn bóng với loạt trận ra quân hấp dẫn từ bảng A đến bảng L.

Gây ấn tượng nhất trong buổi chiều thứ Tư chính là THPT Thạch Bàn, với chiến thắng khó tin 11-0 trước THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ). Đại diện đến từ Long Biên thể hiện một lối chơi phóng khoáng và hiệu quả để tạo nên một trong những tỉ số cách biệt lớn nhất lịch sử của giải.

THPT Thạch Bàn ra quân với chiến thắng 11-0 (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Thạch Bàn ra quân với chiến thắng 11-0 (Ảnh: Thuần Thư)

Với chiến thắng đậm đà này, THPT Thạch Bàn được tiếp thêm nhiều tự tin, cho mục tiêu giành ngôi nhất bảng I cùng tấm vé trực tiếp vào vòng 1/16.

Dù không áp đảo bằng nhưng THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) và THPT Vân Tảo đều ra quân tưng bừng với những chiến thắng 6-0, trước lần lượt THPT Mỹ Đình và THPT Ban Mai.

THPT Ngô Thì Nhậm hạ ĐKVĐ THPT Hoàng Mai (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Ngô Thì Nhậm hạ ĐKVĐ THPT Hoàng Mai (Ảnh: Thuần Thư)

Trong khi đó, THPT Marie Curie và THPT Thượng Cát cũng chứng tỏ sức mạnh nhờ chiến thắng 5-0 trước THPT Trần Nhân Tông và THPT Alfred Nobel.

Ngoài ra, dù để thủng lưới 1 bàn nhưng cách mà THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) đánh bại THPT Chuyên ngữ với tỉ số 5-1 cũng không kém phần ấn tượng.

THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) có khởi đầu tưng bừng (Ảnh: Thuần Thư)

THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) có khởi đầu tưng bừng (Ảnh: Thuần Thư)

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất trong buổi chiều thứ Tư chính là việc nhà đương kim vô địch THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) để thua 2-3 trước THPT Ngô Thì Nhậm.

Trở lại sau gần 2 năm, THPT Hoàng Mai cũng phải đối mặt với bài toán lực lượng, điều khiến họ gặp thách thức lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

KẾT QUẢ LOẠT TRẬN CHIỀU 23-11

Bảng A: THPT Hà Đông 1-3 THPT Đông Đô

Bảng B: THPT Marie Curie 5-0 THPT Trần Nhân Tông

Bảng C: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) 6-0 THPT Mỹ Đình

Bảng D: THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ) 2-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng E: THPT Mai Hắc Đế 0-1 THPT Lê Quý Đôn

Bảng F: THPT Thượng Cát 5-0 THPT Alfred Nobel

Bảng G: THPT Phúc Lợi 2-1 THPT Tây Hồ

Bảng H: THPT Ngọc Hồi 1-0 THPT Hoài Đức A

Bảng I: THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) 0-11 THPT Thạch Bàn

Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm

Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai

Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ