Nhiều dịch bệnh cùng đe dọa bùng phát

ANTĐ - Sáng 11-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với tình trạng cùng lúc có nhiều dịch bệnh đe dọa.

Tại cuộc làm việc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời điểm này, ngoài dịch sởi còn có rất nhiều dịch bệnh khác đang diễn biến phức tạp, số mắc có xu hướng tăng cao. Điển hình là dịch tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết, đây chính là 2 dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao nhất trong mùa hè.

            Nhiều dịch bệnh cùng đe dọa bùng phát ảnh 1
Sở Y tế Hà Nội kiểm tra bể nước nhà dân diệt bọ gậy phòng sốt xuất huyết

Cụ thể, về dịch sởi đến nay đã chững lại và đang có xu hướng giảm. Tích lũy từ đầu năm đã ghi nhận 4.311 trường hợp mắc sởi xác định trong số 17.594 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, 138 trường hợp nặng xin về và  tử vong liên quan đến sởi tại khu vực miền Bắc.

Đối với bệnh chân tay miệng, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 18.659 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong. Tuy tổng số mắc hiện thấp hơn cùng kỳ năm trước song đang có xu hướng gia tăng, nguy cơ bùng phát lớn vì chưa có vaccine phòng bệnh.

Tương tự, hiện đã có hơn 8.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước, 4 trường hợp tử vong. Các chuyên gia đều nhận định số người mắc bệnh này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, khi thời tiết bước vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển nhanh chóng.

Trước diễn biến đáng lo ngại này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh, bao gồm cả dịch sởi và các dịch bệnh mới bắt đầu vào mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng… Đồng thời phải luôn luôn đặt trong tình trạng chủ động phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế phải chủ động cung cấp thông tin về dịch bệnh, phải đặt “truyền thông đi trước một bước”, truyền thông kịp thời, trung thực để tạo được niềm tin trong dư luận, xã hội, từ đó thực hiện hiệu quả công tác này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh rất nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát như hiện nay, ngành y tế có trách nhiệm nặng nề song phải quyết tâm cao độ, áp dụng mọi biện pháp, dứt khoát không được để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trong thời gian tới.