Nhiều địa phương tan tác sau bão 10

ANTĐ - Bão số 10 tràn qua gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông ngư nghiệp cho các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị...
Sau khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, bão số 10 tiếp tục di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, tình hình mưa từ Thanh Hóa đến Quảng Trị còn diễn biến phức tạp.
Theo đó, lũ trên các sông tại khu vực miền Trung đang lên. Đặc biệt, lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã lên xấp xỉ BĐ III.  Mực nước sáng ngày 1-10, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 4,21m (trên BĐII 0,21m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,49m (ở mức BĐII); tại Long Xuyên: 2,20m (ở mức BĐII). Dự báo, lũ  trên sông Tiền và sông Hậu sẽ đạt đỉnh lũ cao nhất trong năm nay, ở mức trên BĐIII.
Trong khi đó, thiệt hại về người và vật chất do bão số 10 gây ra tại các tỉnh miền Trung vô cùng nặng nề.

Nhiều địa phương tan tác sau bão 10 ảnh 1
Nhiều nơi tan hoang sau bão số 10 

BCĐ PCLB Trung ương cho biết, đến sáng nay 1-10, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, có 3 người chết tại Quảng Bình, trong đó, 2 người thiệt mạng do cột anten thu phát sóng tại TP Đồng Hới gãy đổ đè lên và 1 người bị tường sập; 22 người bị thương, cùng hàng nghìn nhà cửa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Địa phương thiệt hại nặng nhất là tỉnh Quảng Bình với 26 nhà bị sập (ở huyện Minh Hóa) và 89.998 nhà bị tốc mái (trong đó huyện Quảng Ninh: 13.200 nhà; Bố Trạch: 35.600 nhà; Quảng Trạch: 40.200 nhà; Lệ Thủy: 200 nhà, Minh Hóa: 566 nhà; Tp. Đồng Hới: 200 nhà và Tuyên Hóa: 32 nhà); chưa kể 10.000 ha cây cao su bị gẫy.
Tỉnh Quảng Trị có 17 người bị thương, với 11 nhà bị sập, 3.666 nhà bị tốc mái, nhiều lều, chòi, trại chăn nuôi bị hư hỏng; 30 điểm trường học với hơn 200 phòng bị tốc mái, hư hỏng; gần 6.900 ha cây cao su bị đổ gãy, 500 ha tiêu, 3.500 ha sắn, 2.000 ha hoa màu bị thiệt hại; 12.000 ha rừng, 12 ha cây ăn quả, khoảng 10.000 cây và hơn 500 ha tôm bị thiệt hại...
Ngay trong ngày hôm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị hỗ trợ trước mắt 25 tỷ đồng để khắc phục đời sống nhân dân, trong đó 10 tỷ đồng để khắc phục sạt lở bờ biển, 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và 10 tỷ đồng khắc phụ thiệt hại hạ tầng.

Tin cùng chuyên mục