Nhiều địa phương đỗ tốt nghiệp trên 99%

ANTĐ - Ngày 15-6 nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài các môn tự nhiên, điểm 9, 10 đã xuất hiện nhiều hơn ở môn Lịch sử và Địa lý, riêng môn Ngữ văn đến nay chưa có điểm tuyệt đối.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%, nhiều ý kiến đề xuất bỏ kỳ thi này

Nhiều môn xã hội đạt điểm tuyệt đối

Công bố sớm nhất cả nước là Quảng Bình với kết quả đỗ tốt nghiệp 99,32%. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT-KĐCLGD), Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, năm nay khối THPT  tỷ lệ tốt nghiệp là 99,32%, thấp hơn năm ngoái 0,3%; toàn tỉnh có 1/3 số trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%. Trong khi đó, toàn tỉnh Bình Dương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 99,86% (tăng 0,55% so với năm 2013). Tỉnh Bắc Ninh cũng dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp năm nay sẽ nhỉnh hơn năm ngoái (năm 2013 là 99,27%). 

Đáng lưu ý năm nay là mức điểm giỏi 9 và 10 đã xuất hiện nhiều hơn trong các môn xã hội. Tỉnh Quảng Bình có 113 học sinh đạt 9,5 điểm môn Lịch sử; 100 em đạt điểm 10 môn ngoại ngữ... Điểm môn Ngữ văn cao nhất trong kỳ thi năm nay là điểm 9 và có 12 học sinh đạt mức điểm này. Tại Hòa Bình, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng KT-KĐCLGD, Sở GD-ĐT tỉnh này dự báo năm nay tỷ lệ tốt nghiệp cũng sẽ tương đương với năm ngoái, hơn 97%. “Điểm một số môn xã hội khá tốt như môn Địa lý và Lịch sử với khoảng 80 - 90% bài thi đạt điểm trung bình trở lên, điểm cao nhất của hai môn này là 9,5 điểm. Môn văn cũng có hơn 70% bài đạt điểm trung bình trở lên nhưng điểm giỏi rất hiếm, hầu như không có bài thi đạt điểm 9” – ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, kết quả chấm thi của tỉnh này cho thấy hơn 95% bài thi môn Lịch sử và Địa lý điểm trên trung bình, trong đó có 5 bài thi Lịch sử và 3 bài thi Địa lý đạt điểm tuyệt đối. Một trong những nguyên nhân được cho là đề thi các môn xã hội năm nay vừa sức, hay, thời sự, khuyến khích được năng lực sở trường của học sinh. Ông Nguyễn Như Minh, Trưởng phòng KT-KĐCLGD, Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết việc chấm thi đã hoàn tất, Sở đang ghép điểm và gửi kết quả lên Bộ. Điểm môn Ngữ văn chỉ có vài điểm 9 và không có học sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Tại Hà Nội, dự kiến sớm nhất ngày 16-6 sẽ công bố kết quả thi. Một giáo viên chấm thi môn Ngữ văn cho biết, do cách ra đề năm nay nên số bài thi đạt điểm giỏi rất ít, chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 10. Nhiều học sinh vẫn lúng túng với câu hỏi trong phần đọc hiểu về phong cách ngôn ngữ của văn bản và câu nghị luận về đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” nên trình bày sơ sài. 

Phúc khảo trong 7 ngày 

Với kết quả thi năm nay được công bố khá sớm, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý việc phúc khảo bài thi phải có đơn trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường  nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp. Trường tiếp nhận đơn lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi của môn xin phúc khảo; sau đó, nộp Sở GD-ĐT danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Sở GD-ĐT có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi. Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần. Bài thi trắc nghiệm được phúc khảo theo quy trình riêng do Bộ GD-ĐT quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hàng năm.

Thí sinh cần lưu ý, đối với bài thi tự luận, điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác, thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi. Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 2,0 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Đối với bài thi trắc nghiệm: Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.Thời hạn phúc khảo bài thi do Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. 

Công khai chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh đầu cấp ở 29 quận, huyện

Ngày 14-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công khai toàn bộ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp của 29 quận, huyện toàn thành phố năm học mới 2014-2015. Đáng chú ý năm nay số học sinh vào lớp 6 tăng mạnh nên sĩ số học sinh/lớp của một số trường THCS đều vượt quy định khá nhiều như THCS Giảng Võ 49 học sinh/lớp; THCS Phan Chu Trinh 47 học sinh/lớp. Quận Cầu Giấy có tới 3 trường có sĩ số 50 học sinh/lớp gồm Dịch Vọng, Yên Hòa, Nam Trung Yên. Quận Đống Đa với trên 4.500 học sinh lớp 6 năm học này đã đẩy sĩ số học sinh/lớp của 4 trường THCS lên 50 học sinh.