Nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn

ANTD.VN - Chiều 18-1, Hội đồng lý luận CATP đã tổ chức phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá kết quả công tác lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP, Chủ tịch Hội đồng lý luận CATP chủ trì phiên họp.

Công tác lý luận, nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua đã được triển khai trong CATP. Mới đây, vào tháng 11-2016, Hội đồng lý luận CATP cũng đã chính thức được thành lập với 21 thành viên và đồng chí Phó Giám đốc CATP được phân công làm Chủ tịch hội đồng.

Từ trước khi Hội đồng lý luận chính thức được thành lập, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, UBND; sự phối hợp giúp đỡ của các cục nghiệp vụ, Viện Chiến lược và khoa học Công an, Viện Lịch sử công an, công tác lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của CATP đã đạt những kết quả nhất định, góp phần giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Một số đề tài khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Hội thảo khoa học về môi trường là một trong những điểm nhấn về nghiên cứu khoa học của CATP Hà Nội

Hội đồng lý luận CATP đã ban hành kế hoạch số 01 về công tác của Hội đồng lý luận và kế hoạch số 375 về công tác của Hội đồng lý luận trong đó tập trung vào một số nội dung trong lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn; khoa học công nghệ; kiến nghị Hội đồng lý luận Bộ Công an phân bố đề tài khoa học cho CATP theo hướng mỗi năm có từ 1 đến 3 đề tài cấp bộ...

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng lý luận đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các ý kiến, dự kiến đề tài nghiên cứu bao gồm quy mô và nội dung nghiên cứu.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thiếu tướng Bạch Thành Định yêu cầu các thành viên trong Hội đồng lý luận phát huy tài năng, chất xám, tập trung nghiên cứu các đề tài có tính thực tiễn, góp phần bổ sung vào công tác lý luận công an, điều mà nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của ngành công an hiện đang thiếu.

Các đề tài nghiên cứu khoa học phải bám sát hoạt động nghiệp vụ của ngành, giải quyết những yêu cầu bức thiết của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. “Tham mưu Đảng ủy Ban Giám đốc CATP tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện, mời các chuyên gia, các nhà khoa học đến trao đổi phổ biến, các vấn đề mang tính thời sự về chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật nhằm trang bị kiến thức, cung cấp các thông tin cho CBCS phục vụ công tác Công an trong tình hình mới” - Thiếu tướng Bạch Thành Định nhấn mạnh.