“Nhiều cơ hội tìm thấy MH370”

ANTĐ - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 23-3 khẳng định, ngày càng có nhiều cơ hội tìm thấy chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích sau khi một máy bay của nước này phát hiện vật thể nghi của máy bay ở Ấn Độ Dương.

Trước đó, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia cho biết một máy bay dân sự của họ đã thấy các tấm ván gỗ và dây đai khi hỗ trợ hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 vào chiều 22-3. Các chuyên gia hàng không cho biết các tấm ván gỗ thường dùng để đóng gói hàng hóa trước khi đặt chúng vào các thùng to để đưa lên máy bay. Theo ông Tony Abbott, dù còn sớm để xác định các vật thể được tìm thấy là của chiếc máy bay mất tích nhưng chúng làm tăng thêm hy vọng tìm thấy MH370.

Cũng trong ngày 23-3, Bộ Giao thông Malaysia cho biết họ đã nhận được các bức ảnh vệ tinh mới của Pháp phát hiện các vật thể trôi nổi trong khu vực tìm kiếm trên vùng biển nam Ấn Độ Dương. Bộ này đã chuyển các bức ảnh vệ tinh của Pháp cho chính quyền Autralia. Rất có thể các vật thể này trùng với kệ gỗ và dây đai mà phía Australia nhìn thấy. 

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đang điều tra về phụ nữ bí ẩn đã dùng danh tính giả để mua chiếc sim gọi điện thoại cho cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah của chuyến bay MH370. Chi tiết này dấy lên lo ngại ông Zaharie có dính líu đến các nhóm khủng bố. Trước khi cất cánh, cơ trưởng Zaharie đã có cuộc điện thoại với người phụ nữ này khoảng 2 phút.