Nhiều ca dị ứng vì kem chống nắng

ANTĐ - Từ đầu mùa hè đến nay, các bệnh viện da liễu trên địa bàn Hà Nội tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến chữa trị do dị ứng vì sử dụng kem chống nắng, mỹ phẩm. Đáng chú ý, không ít trường hợp biến chứng khá nguy hiểm do sử dụng mỹ phẩm, kem chống nắng trôi nổi, tùy tiện.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Gặp họa với mỹ phẩm trôi nổi

Tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đến khám có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong số những bệnh nhân đến viện thời điểm này, tỷ lệ bị viêm da dị ứng do nắng nóng, lượng bệnh nhi bị rôm sảy, mụn nhọt lại có xu hướng tăng. Đặc biệt, có khá nhiều trường hợp vào khám do sử dụng mỹ phẩm, kem chống nắng một cách tùy tiện, chủ yếu là phụ nữ, học sinh, sinh viên. Đa số các trường hợp này gặp phản ứng dị ứng trên da, mẩn ngứa, một số bị diễn biến nặng hơn như viêm da, viêm nang lông…

TS. BSCK II Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Hà Nội cho biết, vào mùa hè, số ca dị ứng vì mỹ phẩm thường tăng lên, phổ biến nhất là dị ứng do sử dụng các loại kem làm trắng da, kem chống nắng. Đáng chú ý, đa phần bệnh nhân bị dị ứng là do dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sử dụng chưa đúng cách hoặc lạm dụng mỹ phẩm trong thời gian dài. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp bị dị ứng khi dùng mỹ phẩm của những hãng có thương hiệu.

Tương tự,  Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm, kem chống nắng. Theo TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, vào mùa hè, việc người dân sử dụng các loại kem chống nắng, kem làm trắng da khi ra ngoài trời, đi biển rất phổ biến nên số người gặp phản ứng cũng tăng lên. Đặc biệt, với những người có làn da “nhạy cảm”, những người đang gặp các vấn đề về da, thai phụ, khi sử dụng kem chống nắng, nếu không chú ý đến liều lượng và mức độ dùng thì rất dễ bị kích ứng da, dị ứng. 

Không nên lạm dụng, sử dụng tùy tiện

TS Nguyễn Minh Quang cho biết, sử dụng các loại mỹ phẩm, kem chống nắng để làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng nếu lạm dụng, chủ quan về mặt sức khỏe thì việc làm đẹp không còn giá trị. Trước hết, người dân tuyệt đối không được dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Ngay với những loại mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thì việc sử dụng cũng phải theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, không được lạm dụng, tốt nhất chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Trước khi sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào, cần tìm hiểu kỹ về thành phần, nguồn gốc, hạn sử dụng... Nên lựa chọn các loại mỹ phẩm càng ít hóa chất càng tốt. Đặc biệt, trước khi dùng một loại mỹ phẩm mới, cần phải thử xem có gây phản ứng với da hay không. Nên dùng một lượng nhỏ bôi vào mặt trong của cánh tay trên, đợi 30 phút, nếu không thấy da có biểu hiện mẩn đỏ, ngứa thì mới sử dụng để bôi trên diện rộng của làn da.

TS Nguyễn Minh Quang khuyến cáo, chỉ nên sử dụng mỹ phẩm khi da ở trong tình trạng khỏe mạnh, không bị viêm nhiễm để hạn chế những tác dụng phụ. Trong trường hợp không may gặp phải tình trạng dị ứng mỹ phẩm, việc trước tiên cần làm là ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm, đồng thời rửa sạch với nước nhằm tẩy trôi các chất độc hại trên da và ngăn chặn những tổn thương cho da có thể xảy ra. Nếu tình trạng dị ứng vẫn tiếp tục nặng thêm thì cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và chữa trị kịp thời. 

Cũng theo các bác sĩ, mặc dù kem chống nắng rất hiệu quả khi dùng đúng cách nhưng cũng không thể bảo vệ da hoàn toàn khỏi ánh nắng mặt trời. Vì vậy, ngoài việc sử dụng kem chống nắng, người dân nên dùng thêm các phương pháp bảo vệ khác như đội mũ, mặc quần áo dài, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời nắng gắt, kết hợp bổ sung dinh dưỡng hàng ngày để cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho tế bào da và tăng cường miễn dịch cho làn da.