Nhiệm vụ khó khăn

ANTĐ - HLV Falko Goetz đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân sau khi LĐBĐVN (VFF) đưa ra chỉ tiêu giành HCV SEA Games 26 cho đội U23 quốc gia.

Sức trẻ và khát vọng là điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại

Khó cho ông thầy người Đức ở chỗ, tham vọng “gặt vàng” SEA Games của bóng đá Việt Nam đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, qua 6 đời thầy ngoại vẫn chưa thành công. Thất bại trong 5 trận chung kết (1995, 1999, 2003, 2005 và 2009) càng khiến cho giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam thêm nóng bỏng, đặc biệt là trước thềm đại hội khu vực theo chu kỳ 2 năm/lần. Thế nên, không có gì bất ngờ khi VFF luôn đưa chỉ tiêu vàng SEA Games vào bàn thương lượng trong kế hoạch tìm HLV thay thế cho vị trí của ông Calisto và tham vọng ấy, một lần nữa được cụ thể hóa trong buổi làm việc giữa tuần qua với ông thầy người Đức. 

Trở lại Việt Nam sau 3 tuần nghỉ phép, nên HLV Falko Goetz không nắm bắt được nhiều thông tin về phong độ của các cầu thủ trong lứa tuổi tham dự SEA Games 26. Ông thầy người Đức cũng không có thời gian đi sâu sát từng trận đấu và không nắm trực tiếp đội Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012 thời gian trước. Như vậy, bản danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 26 đều do “phó tướng” Phan Thanh Hùng tuyển chọn và có thêm sự góp mặt của những cầu thủ vốn đã khẳng định được năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Được biết, thành phần đội Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012 với Olympic Saudi Arabia sẽ được triệu tập trở lại. Trong số này, một số cầu thủ đã khẳng định được tài năng và sẽ là trụ cột cho đội hình đến Indonesia vào cuối năm nay như thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL), hậu vệ trái Văn Hoàn, cầu thủ của SLNA đã làm “tê liệt” Công Vinh trong trận đấu tranh chức vô địch V-League 2011 trên sân Vinh, hay các tiền vệ như Mạnh Dũng (XM Ninh Bình), Văn Bình (SLNA), Văn Thắng (Thanh Hóa), Văn Quyết (HN T&T) và Trọng Hoàng (SLNA). 

Trong đợt tập trung tới, U23 Việt Nam sẽ được bổ sung nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương (HN ACB), Long Giang (N.Sài Gòn), Đình Tùng (Thanh Hóa), Ngọc Anh (Nam Định), Ngọc Anh (SLNA). Như vậy, có thể thấy, HLV Falko Goetz đang sở hữu nhiều tiền vệ có chất lượng. Thậm chí, Thành Lương, Văn Quyết hay Trọng Hoàng có thể coi là những cầu thủ trẻ hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, khó cho U23 Việt Nam khi mà Singapore, Indonesia và ngay cả Philippines đang chạy đua dùng cầu thủ nhập tịch với thể hình cao, to. Thái Lan và Malaysia được xây dựng trên nền tảng đào tạo khá tốt nên cầu thủ của họ rất khỏe, nhanh nhẹn và tư duy chiến thuật luôn xếp vào nhóm đầu khu vực.

Do vậy, muốn hoàn thành chỉ tiêu vàng, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ phải làm việc cật lực trong 2 tháng tới trước khi hành quân sang Indonesia.

Hai trọng tài ở V-League bị treo còi 1 năm

Đó là các ông Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết, sau khi hai trọng tài này đã mắc những sai sót nặng nề về chuyên môn và “liên quan đến tư tưởng”. Cụ thể, cả ông Trọng lẫn ông Quyết đều mắc những sai lầm dẫn đến kết quả có lợi cho Hải Phòng. Chỉ sau khi trọng tài Trọng thổi ép HP.HN trong trận chung kết ngược với V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray và bị treo còi 4 trận, đến lượt trọng tài Quyết từ chối thổi một tình huống phạt đền rõ ràng cho Bình Dương, giúp Hải Phòng bảo toàn chiến thắng 1-0 để nuôi hy vọng trụ hạng. Do coi đây là những hành động phi chuyên môn, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của trọng tài nói riêng và của bóng đá Việt Nam nói chung, Hội đồng trọng tài đã quyết định cho nghỉ, thôi không làm nhiệm vụ đối với hai ông Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết ở mùa giải tới 2012.