Nhiệm kỳ thứ 2 đầy thách thức

ANTĐ - “Đoàn kết để tiến lên” và “Tôi có hy vọng lớn cho tương lai của nước Mỹ“. Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hào hứng tuyên bố sau khi giành chiến thắng đầy thuyết phục, tái đắc cử nhiệm kỳ 4 năm.

Tái đắc cử nhưng Tổng thống Obama phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn

Không như dự báo về một kết quả bầu cử sít sao ngay sát thềm bầu cử, đương kim Tổng thống Obama đã giành thắng lợi đầy thuyết phục trước ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hoà Mitt Romney. Không chỉ giành được 303 phiếu đại cử tri so với 235 của ông Rommy, Tổng thống Obama còn hơn ứng cử viên của đảng Cộng hoà tới 1 triệu phiếu phổ thông.

Ứng cử viên Romney đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, gọi điện chúc mừng Tổng thống Obama tái đắc cử. Ông nói: “Cầu cho Tổng thống sẽ thành công trên con đường lãnh đạo đất nước”. Từ thành phố quê hương Chicago, Tổng thống Obama đã phát biểu mừng thắng lợi thuyết phục với những tuyên bố đầy hào hứng như “Đoàn kết để tiến lên” và “Tôi có hy vọng lớn cho tương lai của nước Mỹ”.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng gọi điện chúc mừng Tổng thống Obama tái đắc cử. Lãnh đạo các đồng minh thân cận của Mỹ như Anh, Đức, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Israel... cùng Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc đều sớm gửi lời chúc mừng chiến thắng, đồng thời mong muốn tiếp tục có sự hợp tác của ông Obama để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như các vấn đề quan trọng của khu vực và toàn cầu.

Tổng thống Obama tái đắc cử sau khi trải qua một chặng đường dài tranh cử khốc liệt và tốn kém nhất trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, dường như ông không có nhiều thời gian để tận hưởng vị ngọt ngào của chiến thắng. Phát biểu tại Chicago, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ trở lại ngay Nhà Trắng với nhiều quyết tâm và nghị lực hơn để “đưa nước Mỹ tiến lên”.

Giành chiến thắng ấn tượng song không thể phủ nhận Tổng thống Obama bước vào nhiệm kỳ thứ 2 với “hàng núi” thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Chiến dịch tái tranh cử vừa qua cho ông thấy rằng cử tri, người dân Mỹ bất an thế nào đối với nền kinh tế phục hồi khá mong manh sau cuộc “đại khủng hoảng” từ năm 2008. Bằng chứng là tỷ lệ thất nghiệp cao chót vót trên dưới 8% suốt 25 tháng qua hay nợ công quốc gia ngấp nghé vượt ngưỡng trần nguy hiểm 16.400 tỷ USD...

Tổng thống Obama còn phải giải quyết những thách thức đối nội to lớn trong bối cảnh đảng Cộng hoà tiếp tục chiếm đa số vững chắc tại Hạ viện Mỹ. 4 năm qua, nhiều đề xuất chính sách đối nội của Nhà trắng đã bị phe Cộng hòa tại Hạ viện ngăn chặn. Điển hình là việc ngân sách tài khóa 2013, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2012, nhưng cũng mới chỉ thỏa hiệp để tạm chi nhằm tránh cho các cơ quan chính phủ phải đóng cửa. 

Tổng thống Obama tái đắc cử không chỉ giúp chính sách đối nội mà cả chính sách đối ngoại của cường quốc mạnh bậc nhất thế giới này không bị xáo động quá nhiều. Song không phải vì thế mà thách thức đối ngoại sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Thủ tướng Anh David Cameron, khi thức dậy sớm để gọi điện chúc mừng Tổng thống Mỹ cũng đã “nhắc nhở” ngay rằng việc đầu tiên phải giải quyết là điểm nóng Syria, cũng như đồng minh Israel, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran... Xử lý, hợp tác thế nào với Nga và nhất là một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ cũng sẽ là những vấn đề nan giải với chính quyền ông Obama trong nhiệm kỳ 2.