Chung kết “Nhí Tài Năng 2016":

"Nhí" tài năng đọ giọng với "sao" Việt

ANTD.VN - Lần đầu tiên, các tài năng nhỏ tuổi của cuộc thi "Nhí tài năng 2016" không chỉ được “cháy” hết mình với ước mơ ca hát mà còn được "đọ" giọng với thần tượng của mình.

Đó là sự kết hợp thú vị giữa các thí sinh của cuộc thi "Nhí tài năng 2016" với các giọng ca tên tuổi trong làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Đinh Mạnh Ninh, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh…  trong đêm chung kết diễn ra vào tối 11-11 tại Hà Nội.

Với chủ đề "Dreams – Những giấc mơ", đêm chung kết sẽ giúp các em thực hiện được một trong những điều mình mong ước, đó là được đứng chung sân khấu và biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, những giọng ca từng là thần tượng của nhiều thế hệ, trong đó có các em.

Tại đêm thi quan trọng này, cô bé Lại Ngọc Mỹ Hoa sẽ có màn song ca thú vị cùng ca sĩ Đinh Mạnh Ninh trong ca khúc “Nhật ký về mẹ” - một bài hát với giai điệu sâu lắng, tình cảm và phong cách trẻ trung. Trong khi đó, Thái Bảng Anh sẽ xuất hiện trên sân khấu cùng giọng ca đàn chị Mỹ Anh - con gái nữ "diva" Mỹ Linh để thể hiện ca khúc nước ngoài “The moon song”. Còn cặp vũ công nhỏ tuổi Như Minh – Hà My sẽ lần đầu tiên biểu diễn chung với thầy mình là kiện tướng dancesport Thu Hương, Hoàng Đức Tuấn. Ngoài ra, nhóm "Hoa của mẹ"
sẽ biểu diễn cùng ca sĩ Nhật Thuỷ Idol.

Ngoài ra, các thí sinh thuộc top 10 sẽ có cơ hội gặp lại chính những thầy cô của mình trong chương trình. Theo đó, Tuấn Kiệt và Minh Châu lại được “cháy” hết mình với khát khao “Giấc mơ mong tìm thấy” cùng ca sĩ Thái Thùy Linh. Mai Anh, Hà Anh lại được đung đưa, thả hồn vào các giai điệu lãng đãng chất dân gian đương đại cùng ca sĩ Ngọc Khuê trong ca khúc “Hạt gạo làng ta”. Còn cặp thí sinh nhỏ tuổi Hà Châu – Phương Nhi sẽ biểu diễn chung với nghệ sỹ múa tài năng Mai Trung Hiếu.

Đêm chung kết với các tiết mục biểu diễn đặc sắc chính là sự kết nối, xâu chuỗi một câu chuyện về giấc mơ, một cuộc hội ngộ của khát khao, đam mê và tỏa sáng.

Sau chặng đường dài, rất nhiều cảm xúc đã để lại, trong đó không tránh khỏi những tiếc nuối của người ở- người đi. Và trong đêm chung kết tới, bốn thí sinh và nhóm thí sinh còn lại sẽ tiếp tục “thi đấu” trong sự hồi hộp với niềm vui, niềm hy vọng và cả những nỗi âu lo rất đỗi ngây thơ, trong trẻo.

Ẩn số ngôi vị quán quân…

Vượt qua hàng ngàn thí sinh tham gia và trải qua những vòng thi đầy thách thức với các đối thủ đáng gờm, ai trong số bốn gương mặt xuất sắc thi sẽ trở thành Quán quân của cuộc thi "Tài năng Nhí 2016" sẽ có đáp án trong đêm chung kết diễn ra vào tối 11-11 tới.  

Đó sẽ là cô bé Thái Bảng Anh đáng yêu, có giọng hát trong veo hay là cô bé Lại Ngọc Mỹ Hoa sắp chớm tuổi trăng gây ấn tượng bởi biết xử lý các ca khúc tinh tế, phong cách biểu diễn dễ thương và khả năng bứt phá tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, nhóm múa Hoa của mẹ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với không ít khản giả bởi các em đã mang tới những tiết mục xúc động, lấy nước mắt khán giả. Càng vào các vòng tiếp theo, cùng với sự nỗ lực tập luyện và trau dồi kỹ năng diễn xuất tài năng của các bé càng tỏa sáng, các động tác múa trở nên nhịp nhàng tới điêu luyện.

Còn với cặp “vũ công nhí” Như Minh và Hà My thì đúng như nhận định của nhiều người, ngày càng điêu luyện, cảm xúc, nhuần nhuyễn trong các tiết mục dự thi của mình. Cả hai vừa khẳng định khả năng làm chủ sân khấu với các bước nhảy có tiết tấu hiện đại, sôi động lại vừa hóa thân tài tình với các màn múa dân gian đương đại qua các động tác kỹ thuật tài hoa.

Ngôi vị Quán quân cho tới giờ phút này vẫn là một ẩn số và hành trình tới vòng nguyệt quế vẫn đang đón đợi các em vào đêm chung kết tới.

Được biết, thứ hạng của chương trình sẽ do Ban giám khảo là NSƯT Xuân Bắc, "diva" Mỹ Linh, biên đạo múa Tuyết Minh và nhà sản xuất Shin Yunho (Hàn Quốc) quyết định. Thí sinh được yêu thích nhất, ngoài giải thưởng được trao sẽ nắm cơ hội được đỡ đầu bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tham gia thi sau đêm chung kết.

Đêm chung kết "Nhí tài năng 2016" sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Thiếu nhi và Gia đình (VTC11), đồng thời livestream trên kênh Youtube và Fanpage.

Trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí này, các tài năng nhỏ tuổi được lựa chọn sẽ có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài với phần thưởng là 500 triệu đồng và chuyến du học tại Hàn Quốc.