Nhếch nhác hồ Láng Thượng

ANTĐ - Thời gian gần đây, các hộ dân sinh sống tại ngõ 80, phố Chùa Láng, quận Đống Đa bức xúc trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh quanh khu vực hồ Láng Thượng, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân…

Không còn đường đi

Xe máy để tràn lan trên đường dạo vòng quanh hồ

“Xung quanh hồ Láng Thượng có rất nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện và khu dân cư, với hàng vạn con người làm việc, học tập và sinh sống. Do vậy, việc một số hộ kinh doanh lấn chiếm hè đường, vỉa hè quanh khu vực hồ để làm quán nước, nơi để xe… đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân trong khu vực. Việc cải tạo hồ Láng Thượng nhằm tạo cảnh quan môi trường trong lành, phục vụ người dân vui chơi, sinh hoạt thì nay đã bị các hộ kinh doanh chiếm dụng, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm…”, bác Nguyễn Xuân Ánh, một người dân sống trên địa bàn phường Láng Thượng cho biết.

Cũng theo nhiều hộ dân tại ngõ 80, phố Chùa Láng, việc lấn chiếm của các hộ kinh doanh còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Do đây là ngõ nối với trục đường chính Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai  nên lượng xe cộ qua lại hàng ngày rất đông. Không ít va chạm, tai nạn đã xảy ra cũng chính bởi sự quá tải và thiếu ý thức của các hộ kinh doanh, buôn bán tại đây. 

Ông Nguyễn Văn Cứ - Tổ trưởng dân cư khu tập thể Quận ủy Đống Đa chia sẻ: “Từ lâu, người dân đã phải sống chung với tình trạng lộn xộn, mất vệ sinh đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại khu vực này. Mỗi lần ra khỏi nhà, chúng tôi rất vất vả để tìm đường đi vì vỉa hè, lòng đường bị hàng quán chiếm dụng làm nơi kinh doanh, để xe, xả rác bừa bãi. Trước đây, khi hồ Láng Thượng mới cải tạo, người già, trẻ nhỏ thường ra đây sinh hoạt, đi dạo và tập thể dục, bây giờ thì đến lối đi cũng không có. Đáng nói, rác thải từ các hàng quán xung quanh vứt bừa bãi xung quanh hồ, thậm chí ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ khiến khu vực này như một chợ tạm. 

Bốt điện bị bạt quây kín

Cần xử lý mạnh 

Trước phản ánh của người dân, chiều 23-5, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông  Nguyễn Đăng Tám - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Ông Tám cho biết: “Từ năm 2008, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa đã bàn giao công trình cải tạo hồ Láng Thượng cho UBND phường. Năm 2011, phường đã đầu tư, tu sửa toàn bộ hệ thống thoát nước, thay thế các nắp ga cũ hỏng và cắt tỉa lại toàn bộ dải cây xanh, trồng hoa cây cảnh đảm bảo mỹ quan quanh khu vực hồ và tạm giao cho 3 khu dân cư số 11, 12, 13, nơi có địa bàn giáp hồ quản lý. Tuy nhiên, do việc quản lý này không có hiệu quả nên đầu năm 2012, phường đã giao cho lực lượng tự quản, CAP cùng phối hợp với 3 khu dân cư tăng cường lực lượng thu giữ và xử lý những trường hợp bán hàng, chiếm dụng vỉa hè ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Tuy nhiên, mỗi khi có lực lượng đi kiểm tra, xử lý thì tình trạng lấn chiếm giảm hẳn, nhưng sau đó hiện tượng vi phạm tái diễn. 

Từ khi bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Phụ sản Trung ương cho mở cửa phụ đi sang khu vực ngõ 80 Chùa Láng thì tình hình ANTT tại khu vực hồ ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là vấn đề giao thông đô thị và buôn bán kinh doanh tại khu vực cổng 2 bệnh viện trên. Do hàng ngày bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thăm khám rất đông, cộng thêm đội ngũ lái xe taxi chờ đón, trả khách tập trung tại khu vực quanh hồ đã khiến cho tình trạng giao thông trong khu vực luôn quá tải. Mặc dù, phường cũng đã tổ chức giải toả rất nhiều lần nhưng không duy trì được lâu, bởi lượng xe đi lại tại 2 bệnh viện này rất đông, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự giao thông đô thị và đi lại, sinh hoạt của nhân dân khu vực. 

Trong thời gian qua, việc lập lại trật tự giao thông đô thị tại khu vực hồ Láng Thượng đã được phường làm quyết liệt và có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp duy trì và xử lý đối với  những hộ kinh doanh vi phạm. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để hơn, trong thời gian tới, phường sẽ liên tục triển khai công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với trường hợp các hộ kinh doanh vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, ATGT, cũng như sinh hoạt của người dân.