An Giang:

Nhậu say, nửa đêm vác búa bửa củi chém người vì nhớ ân oán cũ

ANTĐ -Có mâu thuẫn với nhau từ trước, nhậu nhẹt xong Xuân vác búa bửa củi sang nhà ông Săn gây sự. Hậu quả sau cuộc ẩu đả, Xuân chết tại bệnh viện, còn ông Săn trọng thương. 

Ngày 31/10, công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại khu vực tổ 10, ấp Cần Thới, làm hai người thương vong. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Lê Văn Xuân (SN 1982), còn ông Lê Văn Săn (SN 1973, cùng ngụ ấp Cần Thới, huyện Châu Thành) bị thương nặng đang điều trị tại bệnh.

Trước đó, vào khoảng 23h30 đêm 29/10, sau cuộc nhậu Xuân xách búa bửa củi đến nhà ông Săn đập phá, chửi bới om sòm vì cả hai đã có mâu thuẫn với nhau trước đó. Ông Săn ra mặt phản ứng thì bị Xuân dùng búa chém trúng người bị thương tích. Cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông làm náo loạn cả vùng quê.

Trong lúc giằng co, ông Săn giật được búa đánh trả rồi sau đó cùng vợ bắt trói Xuân vào cột nhà. Một lúc sau, con trai ông Săn thấy bố bị chảy máu nhiều nên gọi người thân đến trợ giúp, lúc đó Xuân cũng bất tỉnh. Thấy ông Săn và Xuân đều bị thương nên người nhà ông Săn đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Châu Thành.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Xuân đã tử vong tại bệnh viện, Săn được chuyển lên bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ.