TP.HCM:

Nhậu say không thể tự vệ, thiếu nữ bị hai thanh niên hãm hiếp

ANTĐ -Thấy cô gái say mềm, ngủ quên trước hiên nhà, 2 thanh niên đi ngang nảy sinh ý định đồi bại. Sau khi mua “áo mưa”, chúng chở thiếu nữ đến khu đất trống giao cấu.

Ngày 12/12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Vĩnh Khoa (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù giam và Cao Sơn (SN 1996, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội “Hiếp dâm”.

Nguyễn Vĩnh Khoa cúi mặt bước đi khi phải ngồi tù lúc tuổi đời còn quá trẻ.

 
Theo bản án sơ thẩm, tối 15/2/2012, sau vài ván bi da, Sơn lấy xe máy chở Khoa về nhà. Trên đường đi, Sơn nhìn thấy chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1994) nằm vạ vật trước hiên nhà đầu hẻm đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP.HCM) liền chỉ cho Khoa. Dục vọng nổi lên, Khoa rủ Sơn chở cô gái đi nơi khác để giao cấu.

Sau khi đi mua “áo mưa”, cả 2 quay lại nơi H. nằm và đỡ thiếu nữ lên xe. Do quá say, H. không thể chống cự. Tại khu đất trống, Khoa đã giao cấu trái ý muốn với nạn nhân. Trong lúc đứng canh xe và chờ đến “lượt” mình thì Sơn bị lực lượng dân quân đi tuần tra bắt giữ. Thấy động, Khoa vội bỏ bạn chạy thoát thân nhưng đã bị bắt ngay khi về đến nhà.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Vĩnh Khoa (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù giam và Cao Sơn (SN 1996, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội “Hiếp dâm”. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, chị H. đã làm đơn kháng cáo, đề nghị tăng án đối với 2 bị cáo, đồng thời yêu cầu bồi thường 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi thống nhất thỏa thuận với gia đình các bị cáo, chị H. đã đồng ý nhận số tiền bồi thường 15 triệu đồng và rút đơn kháng cáo do đó HĐXX tuyên y án sơ thẩm.