Nhậu say chếnh choáng, vung dao đâm chết người

ANTĐ - Trong men say chếnh choáng, Định vung dao đâm chết nam thanh niên người địa phương.

Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa vận động Nguyễn Đình Định (SN 1988, ở xóm Mát, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) ra đầu thú, sau khi đối tượng này dùng dao sát hại anh Dương Văn Thuật (SN 1988, ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) và đâm một thanh niên khác trọng thương.

CAH Chương Mỹ làm việc với Nguyễn Đình Định


Theo điều tra ban đầu, tối 9-12, anh Hà Đăng H (SN 1982, ở thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) làm cơm mời một số người đến uống rượu, trong đó có Nguyễn Đình Định, Đặng Hồng Thành (SN 1987, ở cùng xã) và Phùng Xuân Sơn (SN 1995, ở thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ). Trong lúc ăn uống, Đặng Hồng Thành đã chửi đổng: “Đ.M các anh uống bao nhiêu thì em uống bấy nhiêu”. Thấy vậy, Phùng Xuân Sơn đã gọi Thành ra ngoài góp ý, tát vào mặt. Sau đó, Thành, Sơn và những người còn lại tiếp tục uống rượu.

Khoảng 20h, Định xin phép đưa một người bạn về trước. Sơn, Thành cũng đứng dậy đi theo. Lúc Định nhìn lại, đã thấy Sơn đánh Thành ngã trên đường đê. Được nhiều người can ngăn nên cả hai đã giãn ra. Khi đó, anh Dương Văn Thuật và Cao Văn Cảnh (SN 1986, cùng ở xã Hoàng Văn Thụ) cũng vừa đi đến.

Cho rằng anh Cảnh không can ngăn đánh nhau mà cố tình “đổ thêm dầu vào lửa”, Định đã cầm dao đe dọa. Thấy sự việc căng thẳng, anh Thuật đã chạy đến can ngăn, nhưng Định vẫn kịp đâm một nhát trúng bụng Cảnh. Sau đó, Định quay lại đâm nhiều nhát trúng ngực anh Thuật. Khi anh Thuật bỏ chạy, Định tiếp tục đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát trúng lưng, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Định cho rằng, vì rượu nên không làm chủ được hành vi

Căn cứ các tài liệu điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Định về hành vi “Giết người”. Tuy nhiên, ngay trong đêm hôm đó, nghi phạm đã trốn. Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, chiều 10-12, Định đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ nội dung sự việc.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền.