Nhật và Úc tăng cường hợp tác an ninh

ANTĐ - Úc và Nhật đang có cuộc thảo luận nhằm tăng cường quan hệ hợp tác an ninh, trong bối cảnh thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tăng ngân sách quốc phòng và vừa nới lỏng quy định cấm xuất khẩu vũ khí.

“Nhật đang thay đổi cách diễn giải hiến pháp của mình, điều sẽ khiến họ tự do hơn trong việc buôn bán vũ khí. Hai nước Nhật – Úc đã hợp tác rất nhiều trong các hành động giữ gìn hoà bình. Trao đổi công nghệ là một phần quan trọng trong việc nâng mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới”, bộ trưởng quốc phòng Úc, David Johnston nói với trang Bloomberg.

Do những căng thẳng về biển đảo với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, Nhật Bản gần dây đã phải sửa đổi lại quy định cấm xuất khẩu vũ khí và cho phép binh lính Nhật được chiến đấu ở nước ngoài. Úc, đồng minh của Nhật và Mỹ, đang có kế hoạch tập trung vào Nhật và Hàn Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 2 và thứ 3 của nước này, nhằm tăng cường khả năng quân sự.

Nhật và Úc sẽ có nhiều dự án hợp tác quân sự trong thời gian tới

Ông Johnson cho rằng, Úc và Nhật có cơ hội cùng nâng cao khả năng chiến đấu của không quân qua những công tác tập trận chung, trao đổi kinh nghiệm về các loại máy bay chiến đấu và công nghệ phát triển vũ khí.

Ngoài việc đầu tư vào không quân, Úc và Nhật đang cùng nhau phát triển loại tàu ngầm lớp Collins mới. Hai bên đang trong giai đoạn thương lượng ban đầu nhằm mua lại công nghệ phát triển năng lượng diesel – điện từ Đức, Pháp, Mỹ và Anh.

Úc cũng đang có kế hoạch chia sẻ thông tin với Nhật về mẫu máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighters của Mỹ. Thủ tướng Úc, Tony Abott đã hứa với hãng sản xuất Lockheed-Martin sẽ nâng số lượng máy bay đặt hàng lên con số 72.

Bộ trưởng Johnson cũng xác nhận rằng, các quan chức an ninh của Mỹ - Úc đã có cuộc thảo luận ở Sydney vào hôm 12/8 với sự góp mặt của ngoại trưởng Mỹ John Kerry và bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, nhằm tăng cường thoả thuận hơp tác quân sự giữa 2 nước lên 25 năm với số lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ đóng quân ở Sydney tăng từ 1.200 lên 2.500 vào năm 2020.