Nhất trí thúc đẩy hội nghị hòa bình về Syria

ANTĐ - Ngày 13-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tiếp tục thảo luận về đề xuất của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. 

Ông Kerry yêu cầu các thỏa thuận đạt được phải “toàn diện, tin cậy, có thể kiểm chứng được và có thể được áp dụng đúng thời điểm”, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể tấn công Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Trong khi đó, ông Lavrov yêu cầu Mỹ ngừng đe dọa tấn công Syria vì làm như vậy sẽ khiến cho thỏa thuận về vũ khí hóa học tại Syria khó đạt được. Mặc dù vẫn còn bất đồng, nhưng phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Kerry cho biết, hai bên đã nhất trí tiếp tục tham vấn trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ) vào ngày 28-9 tới để thúc đẩy hội nghị hòa bình “Geneva 2” về vấn đề Syria. 

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad ký vào thỏa thuận tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hóa học. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên của Syria nhằm tránh bị Mỹ tấn công.