Nhật tiếp tục chống IS bất chấp khủng hoảng con tin

ANTĐ - Hôm qua 28-1, phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này sẽ tăng cường hợp tác với các nước khác nhằm đảm bảo việc trả tự do cho con tin người Nhật Kenji Goto hiện đang bị Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ. 

Nhật tiếp tục chống IS bất chấp khủng hoảng con tin ảnh 1Trong đoạn băng của IS, nhà báo Goto nói: Tôi chỉ còn được sống 24 tiếng

Ông Abe cũng khẳng định Nhật Bản sẽ không đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố và sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế thúc đẩy các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố. 

Tuyên bố trên của ông Abe được đưa ra không lâu sau khi IS đăng tải đoạn băng thứ hai đe dọa sẽ sát hại con tin Goto trong vòng 24 giờ nếu Jordan không thả nữ nghi phạm đánh bom tự sát Sajida al-Rishawi. Hiện cả mẹ của nhà báo Goto và cha của viên phi công Jordan, Mu'ath al-Kasaesbeh bị IS bắt giữ đều lên tiếng thúc giục Chính phủ Nhật Bản và Jordan nỗ lực hết sức cứu sống con  họ. Trong diễn biến mới nhất, Chính phủ Jordan đã chấp nhận yêu cầu của IS, theo đó, Jordan sẽ thả Sajida al-Rishawi để đổi lấy tính mạng của 2 con tin trên.