Nhật tăng cường phòng vệ Senkaku, nhằm vào ADIZ Trung Quốc

ANTĐ - Theo dự thảo chiến lược quốc phòng mới của Nhật Bản vừa được công bố ngày 11-12, nước này sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ và triển khai các máy bay giám sát không người lái tại khu vực phía tây nam để đối phó với Trung Quốc.

Dự kiến, nguyên tắc chỉ đạo quốc phòng và chiến lược an ninh mới này sẽ được Nội các thông qua vào tuần tới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, kế hoạch mới này sẽ mang ý nghĩa lịch sử trong việc giúp định hình phương hướng an ninh quốc gia của nước này.

"Do môi trường an ninh xung quanh đất nước chúng ta đang ngày càng trở nên khắc nghiệt, nội các của chúng tôi đang làm việc để tái cấu trúc chính sách quốc phòng và an ninh với quyết tâm bảo vệ cuộc sống và tài sản của người Nhật trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông Abe nói.

Dự thảo này cảnh báo nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng khu vực này bằng vũ lực. Dự thảo đề cập một cách cụ thể đến khu vực nhận diện phòng không của Trung Quốc tại biển Hoa Đông, bao gồm cả những hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản.

Máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion và chiến hạm Nhật

Để giúp phòng thủ khu vực này, kế hoạch kêu gọi thành lập lực lượng đổ bộ tại Căn cứ không quân Naha ở phía nam đảo Okinawa và đề xuất triển khai máy bay giám sát không người lái và máy bay cảnh báo sớm tại căn cứ này.

Theo chiến lược quốc phòng này, Nhật Bản cần phải phản ứng "một cách bình tĩnh và kiên quyết đối với việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng và tăng cường các hoạt động trên không và trên biển".

Phản ứng trước kế hoạch quốc phòng của Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi gọi các cáo buộc là "vô lý".

"Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ chiến lược an ninh và đường lối chính sách của Nhật Bản. Chỉ trích vô lý của Nhật Bản đối với hoạt động hàng hải và hàng không bình thường của Trung Quốc, và việc cường điệu mối đe dọa từ Trung Quốc có động cơ chính trị ẩn giấu trong đó", ông Hồng Lỗi cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 11-12.