Nhật sẽ huy động tổng lực để ứng phó với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 09/01 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ thêm khoảng 2,1 tỷ USD cho Bộ quốc phòng nhưng núp dưới hình thức là một hạng mục trong “gói kích thích kinh tế”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, trong vài tháng tới Chính phủ sẽ bổ sung thêm 180,5 tỷ yên (tương đương 2,1 tỷ USD) cho chi tiêu quân sự nhằm nâng cao khả năng tổng thể các loại vũ khí, trang bị của quân đội. Khoản chi tiêu này nằm ngoài ngân sách quốc phòng 2012 - 2013, cũng không thuộc khoản ngân sách tăng cường trong năm tới mà Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đệ trình lên chính phủ ngày 08/01 vừa qua.

Vị quan chức này khẳng định, nguồn ngân sách bổ sung này sẽ được sử dụng để mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot-3 (PAC-3) và cải tạo, nâng cấp 4 chiếc F-15 của không quân Nhật. Đề nghị bổ sung đang chờ Bộ tài chính phê duyệt, sau đó sẽ được đưa vào kế hoạch kích thích kinh tế của Chính phủ Nhật, dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 2 tới. Căn cứ vào dự toán ngân sách bổ sung năm 2013 của Nhật, gói kích thích kinh tế này sẽ vào khoảng 13,1 nghìn tỷ yên, tương đương 152 tỷ USD.

Nhật sẽ mua các hệ thống PAC-3 của Mỹ

Trong số 180,5 tỷ yên này, Bộ Quốc phòng Nhật bản dự định sử dụng 60,5 tỷ để chuẩn bị cho những “biến đổi về cục diện an ninh” xung quanh Nhật Bản, bao gồm phát triển một hệ thống radar mới; chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng các loại máy bay tuần tra; tăng cường nhân sự và hoạt động giám sát trên quần đảo Senkaku; nâng cấp các khí tài hiện có và mua thêm 3 trực thăng tuần tiễu SH-60K. 120 tỷ yên còn lại sẽ được chi cho hệ thống PAC-3 và bổ sung thêm mỗi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung một khẩu đội pháo bảo vệ. 

Đầu tháng này Chính phủ Nhật đã công bố ngân sách quốc phòng năm 2013 là 4.770 tỷ yên (hơn 53 tỷ USD), tăng 11% so với ngân sách quốc phòng năm 2012 và cũng là lần tăng đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2002), chỉ sau mấy ngày họ đã tiếp tục tăng cường thêm ngân sách quốc phòng nhưng dưới một hình thức khác.

Tuy pháp luật của Nhật không quy định cụ thể nhưng theo thông lệ, khoảng 70 - 80% các đơn đặt hàng phải dành cho các xí nghiệp trong nước nhưng lần bổ sung ngân sách này của Tokyo có thể sẽ khác trước. Hiện Nhật đang đẩy mạnh xây dựng tổ chức biên chế và mua sắm trang bị cho “lực lượng đặc biệt Senkaku” nên chuyện tăng và bổ sung ngân sách quốc phòng cũng là điều dễ hiểu.

Tàu tuần duyên Nhật Bản chặn bắt tàu Hồng Kông xâm nhập quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Cuối tháng 12 vừa qua, Cục bảo vệ an ninh biển Nhật bản vừa trình lên Chính phủ “Yêu cầu ngân sách khẩn cấp” để ngay trong năm 2013 nhanh chóng chế tạo 6 tàu tuần tiễu hiện đại, phối hợp với 4 tàu tuần tiễu trên 1000 tấn hiện đang đóng nhằm xây dựng biên đội tàu chuyên trách bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trả các tàu tuần duyên cũ về đúng chức năng của nó là tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài ra, Nhật còn kế hoạch cung cấp 10 tàu tuần duyên cho Philippines theo phương thức cho vay trả dần, điều đó cũng khiến họ cần phải bổ sung gấp ngân sách chi tiêu quân sự.