Nhật phái 7 tùy viên quân sự tới châu Phi tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc

ANTĐ - Việc một nước đặt chức vụ tùy viên quân sự ở một quốc gia khác là bình thường nhưng ngày 24/08, tờ “Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc” đã có bài viết cho rằng việc Nhật Bản cử 7 tùy viên quân sự sang châu Phi là nhằm mục đích cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu lớn tiếng cho rằng, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sang năm 2014 sẽ điều động 8 quan chức quân sự sang làm tùy viên quân sự thường trú tại 7 nước châu Phi và 1 quốc gia nam Mỹ là Brazil. Hiện Bộ Quốc phòng Nhật đã đưa dự trù kinh phí cho vấn đề này vào trong yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2014.

Tùy viên quân sự là quan chức quân sự của một nước thường trú tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của một quốc gia tại nước ngoài, là đại diện quân sự cấp cao nhất của quốc gia mình, chịu trách nhiệm thu thập các thông tin quân sự của nước sở tại và làm cầu nối trong công tác hợp tác, phát triển quốc phòng giữa 2 quốc gia. Tại châu Phi, hiện Nhật Bản đã có tùy viên quân sự thường trú tại Ai cập và Sudan.

Trung Quốc coi việc Nhật Bản cử 7 tùy viên quân sự chẳng khác gì quân đội Nhật tiến vào châu Phi

Ngoài Brazil thuộc khu vực nam Mỹ, danh sách 7 nước châu Phi mà Nhật Bản dự định đặt chức vụ tùy viên quân sự thường trú bao gồm: Algeria, Morocco, Nigeria, Djibouti, Ethiopia, Kenya và Nam Phi. Được biết, Djibouti là căn cứ chính phục vụ công tác phòng chống hải tặc của Nhật, còn Kenya là quốc gia có không ít doanh nghiệp Nhật Bản đứng chân, cho nên các quốc gia được chọn chủ yếu thuộc khu vực đông Phi.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết thêm, không dừng lại ở đó, Tokyo còn tăng cường thêm tùy viên quân sự sang các quốc gia châu Âu cũng có ảnh hưởng lớn tại châu Phi như Anh, Pháp Đức. Ngoài ra, nhằm tăng cường khả năng phân tích thông tin và bồi dưỡng nhân tài, bước sang năm 2014, Chính phủ Nhật Bản cũng thành lập thêm “văn phòng điều tra, nghiên cứu”, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Các nhà lãnh đạo châu Phi và Nhật Bản tổ chức một cuộc họp song phương trước thềm Hội nghị phát triển châu Phi  hồi tháng 6 vừa qua

Hiện nay, trong báo cáo về sự kiện bắt giữ con tin ở Algeria, Ủy ban điều tra của Chính phủ Nhật đã chỉ ra, Đại sứ quán Nhật Bản tại Algeria không có chức vụ tùy viên quân sự thường trú nên không tham gia các hoạt động của Đoàn tùy viên quân sự các nước tại đây, cơ chế thu thập thông tin không hoàn thiện dẫn đến xảy ra hậu quả đáng tiếc.