Nhạt nhòa sắc đỏ

ANTĐ - Manchester United gặt hái thành công liên tiếp trong giai đoạn gần đây. Wayne Rooney có những màn trình diễn ấn tượng, Darren Fletcher và Tom Cleverley đều trở lại hàng tiền vệ, trong khi Danny Welbeck chơi ổn định. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ diễn ra thuận lợi với thầy trò HLV David Moyes cho tới cuộc tiếp đón Tottenham trong ngày đầu tiên của năm mới…

Thua trận đáng thất vọng, HLV David Moyes đổ lỗi cho trọng tài

Một lần nữa người hâm mộ phải chứng kiến thất bại khác của Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford. Thất bại   1-2 trong cuộc tiếp đón Tottenham báo hiệu chặng lượt về của Premier League đầy cam go với đội bóng thành Manchester United. Trận thua dưới tay đội quân của tân HLV Tim Sherwood cho thấy ông Moyes đang đối mặt với vô số các vấn đề, trong đó nổi lên là các trận đấu với những đội bóng mạnh, hay nói cách khác đó là những đội bóng nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng Premier League. 

Thất bại dưới tay Tottenham cũng có nghĩa Manchester United chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm trong các cuộc đối đầu với những đội nằm ở tốp 8. Tại cuộc chạy đua giữa “giải đấu thu nhỏ của 8 đội”, Quỷ đỏ vật lộn ở vị trí áp chót, chỉ đứng trên Newcastle nhờ “Chim ác là” liên tiếp sảy chân trong thời gian gần đây, thầy trò Moyes cũng thi đấu trên sân nhà nhiều hơn so với bất cứ đối thủ nào khác. Chi tiết hơn, MU để thua Manchester City,  Liverpool, Everton, Tottenham và Newcastle, trong khi chỉ đánh bại được Arsenal. 

Hồi còn dẫn dắt Everton, HLV Moyes không có chiến thắng nào trong 46 lần dẫn quân tới Anfield, Old Trafford và Stamford Bridge. Khi được hỏi về khả năng Everton có thể giành chiến thắng tại Anfield ở mùa giải tới hay không (trước lúc chuyển đến dẫn dắt Manchester United), ông Moyes đáp: “Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp”. Hiện tại, Moyes cũng có nhiều cầu thủ chất lượng sau khi trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Tuy nhiên, Manchester United của Moyes không giống như Manchester United của Sir Alex Ferguson. Thành tích nghèo nàn trong cuộc đối đầu với các đội bóng mạnh hoặc nằm trong tầm cạnh tranh khiến họ không còn khả năng trở lại tốp đầu. Sự lạc quan vừa được nhen lên vào cuối năm ngoái ngay lập tức bị dập tắt bởi thất bại dưới tay Tottenham tại Old Trafford. Kết quả nghèo nàn này làm cho người hâm mộ của Quỷ đỏ nhớ lại những trận thua liên tiếp dưới tay West Brom và Newcastle, cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đội quân của Moyes vừa nhích lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, song khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Arsenal ngày càng được nới rộng. Ít hơn kình địch Arsenal tới 11 điểm trong khi mùa giải đã bước vào chặng lượt về, cơ hội chạy đua tới chức vô địch của Manchester United coi như cũng kết thúc. Giờ đây, ngay cả tới suất dự Champions League cũng là bài toán hóc búa đối với Moyes, bởi Quỷ đỏ ít hơn 5 điểm so với vị trí thứ 4 mà Liverpool đang tạm giữ. Một lý do khác khiến cho người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford bi quan chính là thành tích nghèo nàn trong các cuộc đối đầu với tốp 8 của thầy trò Moyes.