Nhặt được… gần 90 gam ma túy tổng hợp

ANTĐ - Từ việc phát động người dân thông tin, tố giác tội phạm, CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt giữ 1 “đầu nậu” nghi vấn chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho đám dân chơi ở các quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Ngày 25-4, Trung tá Nguyễn Duy Tuấn – Trưởng CAP Đồng Nhân cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đối tượng Đào Quốc Hùng (SN 1968 – có 3 tiền án), trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, cùng tang vật gần 90 gam túy tổng hợp, 9 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Hùng và tang vật vụ án
Nhặt được… gần 90 gam ma túy tổng hợp ảnh 2

Việc cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ Đào Quốc Hùng xuất phát từ quá trình nắm bắt thông tin phản ánh của người dân, về đối tượng nghi vấn có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động ở địa bàn phường Đồng Nhân và một số phường giáp ranh.

Trên cơ sở đó, chỉ huy CAP đã giao trinh sát hình sự CAP lập kế hoạch nhận diện, đeo bám đối tượng. Chiều 9-4, tổ công tác CAP Đồng Nhân do Trung úy Phạm Tuấn Hiệp, tổ trưởng tổ CSHS, chỉ huy, đã phát giác di biến động của đối tượng nghi vấn trên phố Bạch Mai. Theo sát đến trước cửa số nhà 180, khi nhận thấy đối tượng bắt đầu di chuyển chậm, lực lượng Công an đã ập đến, khống chế gọn ghẽ. Danh tính đối tượng được xác định là Đào Quốc Hùng.

Thời điểm bị bắt, kẻ có 3 tiền án xách theo chiếc cặp đựng 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là chất Methamphetamin, trọng lượng gần 90 gam; 2 gói giấy bạc chứa chất bột trắng, là heroin, trọng lượng gần 3,8 gam, cùng 9 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 đăng ký và 1 biển số xe máy không trùng khớp dữ liệu, và một số tang vật liên quan.

Bước đầu, Đào Quốc Hùng khai nhận loanh quanh rằng số ma túy trên anh ta…nhặt được trên đường. Tuy nhiên theo CQĐT, đây là phản ứng tất yếu của đối tượng “đầy mình” tiền án. Nhiều khả năng, Hùng nằm trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp, heroin. Nhận định này sẽ được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng làm sáng tỏ.