Nhặt được chìa khóa, “lóa mắt” trước xe đẹp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1990) và Hoàng Thị Lý (SN 1992) đều có HKTT tại Nội Lưu, Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản. 

Anh Cương xúc động khi được CAQ Hoàng Mai tìm thấy, trao trả chiếc xe bị mất trộm

Khoảng 17h ngày 28-5, Thắng vào tầng hầm một tòa nhà lớn ở đường Minh Khai. Tại đây, đối tượng nhìn thấy một chùm chìa khóa bị rơi gần chiếc xe máy BKS 90B1-402.52. Quan sát xung quanh không thấy ai để ý, Thắng nhặt chùm chìa khóa và mở cốp xe, lấy thẻ gửi xe, ví da chứa nhiều giấy tờ quan trọng của chủ xe là anh Vương Mạnh Cường, quê quán tỉnh Điện Biên. Thấy chiếc xe mới, đắt tiền, Thắng nảy sinh lòng tham, gọi điện cho Lý bàn kế hoạch lấy trộm chiếc xe. 

Để tránh bị camera giám sát phát hiện, Lý đã mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mặt, ung dung dắt chiếc xe máy của anh Cường ra khỏi bãi gửi xe. Sau khi lấy được chiếc xe, hai đối tượng mang phương tiện về nhà bà ngoại của Thắng ở Ứng Hòa để cất giấu. 

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã xác định được các đối tượng gây án. Trước sự truy lùng gắt gao của Công an, biết không thể trốn thoát, chỉ một ngày sau khi gây án, cả hai đối tượng đã đến CAP Mai Động đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục, sáng qua 7-7, CAQ Hoàng Mai đã tổ chức trao trả tài sản cho bị hại.