Nhát dao chí mạng

ANTĐ - Hôm qua (28-6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thái Dương (SN 1992, trú ở tập thể Nhà máy chế tạo biến thế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 6 năm tù giam về tội “Giết người”.  

Nguyễn Thái Dương tại toà

Tối 14-7-2011, Dương cùng bạn gái đi xe máy đến trước cửa số nhà 38 phố Hàng Mành, Hoàn Kiếm ăn kem. Tại đây, Dương dựng xe ở dưới lòng đường và ngồi trên yên xe máy. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987, trú ở quận Hoàng Mai) điều khiển xe ô tô con đi tới. Vì vướng xe máy của Dương nên anh Nam không thể cho ô tô rẽ từ phố Hàng Gai sang phố Hàng Mành. Bức xúc, anh Nam thò đầu ra ngoài chửi bới và bảo Dương cho xe gọn vào, nhưng đối tượng không nghe. Ngay lập tức, Nam xuống xe “nói chuyện” với Dương bằng dùi cui và bình xịt hơi cay. Bị đánh, Dương rút dao ra đâm trả. Sau cú đâm dao vào cẳng tay trái, Dương tiếp tục “bồi” thêm một nhát nữa vào đúng tim đối phương. Hậu quả, anh Nguyễn Hoàng Nam bị tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau ít ngày bỏ trốn, Dương ra đầu thú.

Nhận thấy, án mạng xảy ra một phần do lỗi của bị hại nên VKSND TP Hà Nội quyết định truy tố Nguyễn Thái Dương ra trước tòa án về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo lại các tình tiết liên quan đến vụ án và tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi giết người của mình. Trước khi phiên được tòa mở, gia đình bị cáo cũng đã khắc phục hết hậu quả về trách nhiệm dân sự. Vì vậy, sau khi xem xét nội dung truy tố, các lời khai và tranh luận tại toà, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức phạt trên đối với Nguyễn Thái Dương.