Nhật có thể bán vũ khí cho ASEAN để đề phòng Trung Quốc

ANTĐ - Nhật đang cân nhắc việc bán vũ khí cho thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm phản ứng với sự ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Theo báo Kyodo News, Tokyo đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc hội nghị vào cuối tháng 9 để gặp mặt các quan chức ngoại giao và quốc phòng của các nước thành viên ASEAN. Nhật sẽ tìm hiểu nhu cầu của các đối tác ASEAN và giới thiệu những sản phẩm quân sự của mình.

Tokyo sẽ gặp mặt các quan chức lãnh đạo của ASEAN vào cuối tháng 9

Nhật Bản đã khẳng định rằng vùng biển rộng lớn từ Ấn Độ Dương đến biển Đông và phía tây Thái Bình Dương không thể nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc, theo nhật báo Sankei Shimbun. Lời tuyên bố này đã cho thấy quan điểm của Tokyo rằng luật pháp quốc tế phải được tôn trọng trong những vùng biển đang xảy ra tranh chấp.

Nhật Bản cũng cam đoan rằng những thiết bị quân sự của Nhật, đặc biệt là tàu thuyền và máy bay quân sự, sẽ là một khoản đầu tư đáng giá đối với các nước ASEAN.

Theo Hiệp hội nghiên cứu Văn hoá Quân sự Trung Quốc – đơn vị có quan hệ khá thân thiết với quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), rất nhiều quốc gia Đông Nam Á cần vũ khí và đang trong xung đột với Trung Quốc. Nếu Nhật đưa ra một khoản vay dài hạn và điều kiện ưu đãi trong việc bán vũ khí với những nước đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc, thì đây sẽ là một bước gây leo thang căng thẳng trong các vùng tranh chấp và làm tăng nguy hiểm trong khu vực.

Phản ứng này là dễ hiểu, bởi Trung Quốc luôn muốn duy trì sự chênh lệch tuyệt đối về quân sự với các nước ASEAN, nhằm dễ dàng thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông.