Nhật cân nhắc xây thành phố dự phòng cho Tokyo

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc xây dựng một thành phố dự phòng cho Thủ đô Tokyo để chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố hoặc thảm họa thiên tai lớn như vụ động đất và sóng thần tàn phá khu vực Đông Bắc nước này hồi tháng 3 vừa qua.

Một góc Thủ đô Tokyo

Các nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản có kế hoạch thành lập tổ công tác để thảo luận về vấn đề này vào đầu mùa thu năm nay. Tổ công tác dự kiến sẽ cân nhắc việc di chuyển một phần các bộ phận chức năng của Tokyo tới một khu vực cách xa để thảm họa không thể đồng thời tàn phá cả hai thành phố này. Cùng với đó, tổ công tác cũng sẽ thảo luận địa điểm  được chọn làm Thủ đô dự phòng và xem xét cách thức vận hành khu vực này.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại rằng thảm họa thiên nhiên lớn ở vùng Thủ đô Tokyo - nơi tập trung các cơ quan đầu não kinh tế và chính trị quan trọng của Nhật Bản, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho nước này.