Nhật Bản xem xét mua máy bay chiến đấu F-35B

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 24/12 cho biết, nước này đang xem xét mua các máy bay chiến đấu mới có thể được triển khai trên các tàu sân bay. Đây có thể được xem là một sự thay đổi về chính sách quốc phòng của Nhật Bản, nước bị cấm sở hữu các tàu sân bay tấn công. 

Các nguồn tin cho hay việc xem xét mua máy bay chiến đấu F-35B, loại có khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng, sẽ rất hữu ích nhằm chống lại các căng thẳng ngày càng tăng trên biển Nhật Bản.

Máy bay chiến đấu F-35B với khả năng tấn công vượt trội sẽ giúp Nhật Bản tăng cường phòng thủ trên biển

Các máy bay này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng phòng vệ của những hòn đảo cách xa nhau ở tây nam Nhật Bản, những nơi này hiện chỉ có các đường băng ngắn. 

Tuy nhiên, động thái này có thể gây nên phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc và các nước láng giềng khác, bởi những nước này cho rằng, điều đó mâu thuẫn với chính sách có định hướng phòng vệ riêng theo Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.