Nhật Bản xây dựng đường ống dưới biển để xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản và công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại đang có kế hoạch sẽ xả nước đã qua xử lý tại nhà máy này ra biển thông qua đường ống ngầm dưới biển.
Bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1

Bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đang cân nhắc 2 biện pháp. Biện pháp thứ nhất là đào 1 đường ống dưới biển cách bờ khoảng 1km. Biện pháp thứ hai là xả nước trực tiếp trên bờ biển.

Đài truyền hình NHK dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ và TEPCO đang lên kế hoạch chế tạo đường ống dưới biển để nước đã qua xử lý sẽ dễ hòa vào nước biển hơn. TEPCO dự kiến đến đầu năm 2023 sẽ hoàn thiện đường ống.

Công ty đặt mục tiêu sẽ đệ trình kế hoạch để Cơ quan Quy chế Hạt nhân Nhật Bản kiểm tra sớm nhất là vào tháng tới.

Nước xả ra biển vốn được dùng để làm nguội nhiên liệu hạt nhân nóng chảy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, trong đó có cả nước mưa và nước từ mạch nước ngầm chảy vào các tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại. Nước này đã qua xử lý để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ, nhưng vẫn chứa chất triti.