Nhật Bản ủng hộ ký hiệp ước mới nếu Mỹ rút khỏi INF

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này sẽ ủng hộ nỗ lực ký kết hiệp ước mới nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono 

Hôm 1-11, ông Kono phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi INF.

Ngoại trưởng Kono cho biết INF có vai trò vô cùng lớn trong việc giải giáp hạt nhân và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Nhưng ông nói thêm rằng, ông không muốn thấy hiệp ước này bị Nga vi phạm nghiêm trọng như Mỹ cáo buộc.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho hay, nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước, Mỹ và Nga nên nỗ lực ký kết hiệp ước mới. Ông nói thêm rằng Trung Quốc cũng nên tham gia thỏa thuận mới.

Theo ông Kono, Nhật Bản hy vọng sẽ đi đầu trong nỗ lực tạo môi trường để tất cả các cường quốc hạt nhân tuân thủ nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.