Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư:

Nhật Bản triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 15-7, Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, ông Uichiro Niwa đã về nước theo lệnh triệu hồi để báo cáo tình hình liên quan đến quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. 

Ông Uichiro Niwa rời sân bay Bắc Kinh về Tokyo sáng 15-7

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết, ông Uichiro Niwa được triệu hồi để thảo luận về những diễn biến liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Phát biểu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, ông Uichiro Niwa cho biết lần về nước này sẽ có nhiệm vụ báo cáo toàn bộ diễn biến liên quan đến quan hệ Trung -Nhật trong thời gian gần đây. Khi được hỏi về kế hoạch quay lại Bắc Kinh, ông Uichiro cho biết hiện vẫn chưa quyết định cụ thể.

Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc giữa lúc hai nước tiếp tục có những căng thẳng liên quan đến việc cáo buộc lẫn nhau vi phạm chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước đó đã 2 lần triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối và cho rằng tàu ngư chính của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước này. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã bác bỏ phản đối của phía Nhật Bản.