Nhật Bản triển khai quân đội đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc; Thêm 33 lao động Việt Nam tại Libya về nước; Nhật Bản triển khai quân đội đối phó với Trung Quốc; Ukraine chính thức nhận viện trợ nhân đạo từ Nga…
Bản tin phát thanh ngày 17-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Thành đoàn Hà Nội cho biết, vào tối 24-8 tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra lễ tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2014.  

* Ngày 16-8, nhóm lao động Việt Nam tại Libya thứ hai gồm 33 người đã được sơ tán an toàn sang Ai Cập bằng đường bộ. Theo kế hoạch, số lao động này sẽ lên đường về nước trên chuyến bay thương mại MS 960 của Hãng Hàng không quốc gia Ai Cập (Egypt Air) vào lúc 23h35 ngày 17/8, trước khi nối chuyến từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội trên chuyến bay VN 612 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Dự kiến, chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 20h55 ngày 18-8. 

* CATP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Hoài (22 tuổi) ở trị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội chứa chấp, môi giới mại dâm. Để tiếp cận được với các nữ sinh viên xinh đẹp, "chân dài" Hoài thường lân la làm quen rồi rủ đi hát hò. Sau đó, Hoài rủ các nữ sinh viên này tham gia bán dâm cho người có nhu cầu với mức giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Lâu dần, Hoài trở thành “má mì” điều hành đường dây bán dâm khi mới 22 tuổi.

* Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc, không khí khét lẹt mùi nhựa cháy thường xuyên tra tấn lá phổi người dân, đó là thực trạng mà bà con thôn Ao, thôn Khách và thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) phải chịu đựng suốt gần 1 năm qua. Điều đáng ngạc nhiên là, dù đã bị phạt tới 3 lần vì gây ô nhiễm môi trường, nhưng thay vì khắc phục, công ty TNHH Plastic Tuấn Cường, “thủ phạm” của vụ việc vẫn tiếp tục ngày đêm đầu độc bầu không khí.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Nhật Bản đang xúc tiến kế hoạch triển khai các đơn vị quân đội và tên lửa tới các quần đảo phía tây nam để đối phó với các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.

* Sáng nay, ngày 17-8, trên trang web của chính phủ, Kiev đã tuyên bố chính thức công nhận hàng hóa của Nga gửi đến miền đông nước này là viện trợ nhân đạo. Tuyên bố trên trang web cho biết: "Theo quy định luật pháp Ukraine về viện trợ nhân đạo và được sự chấp thuận của Tổng thống Petro Poroshenko, Ukraine sẽ chính thức nhận hàng hóa viện trợ nhân đạo từ phía Nga trong khuôn khổ sứ mệnh nhân đạo quốc tế, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC )".

* Trong môt diễn biến khác, trước tình hình ngày càng xấu đi ở miền đông, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu cung cấp hỗ trợ quân sự cho quân đội nước này để chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga.

* Truyền thông Đức đưa tin, cơ quan tình báo Đức vừa bị cáo buộc đã nghe trộm những cuộc điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người tiền nhiệm Hillary Clinton. Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ ở Berlin từ chối đưa ra nhận xét về những thông tin này.

Nếu tất cả những thông tin vừa được công bố là sự thật, đây sẽ là một tình huống vô cùng khó xử với Đức. Quan hệ giữa Mỹ và Đức đã trở nên xấu đi kể từ khi lộ ra thông tin Mỹ đã do thám Đức trong nhiều năm nay.

Tin cùng chuyên mục