Nhật Bản thu hồi trà Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu

ANTĐ - Công ty Thực phẩm Ito En của Nhật Bản đã ra thông báo về việc tiến hành một đợt thu hồi lớn đối với trà xuất xứ Trung Quốc sau khi phát hiện một số mẫu trà có chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức độ cho phép.

Công ty này cho biết họ đã thu hồi khoảng 400.000 gói trà Ô Long sau khi kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy mức dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm này cao hơn giới hạn an toàn thực phẩm của Nhật Bản. Số trà bị thu hồi này có hạn sử dụng đến tháng 11-2013.

Theo đại diện của Ito En, đợt kiểm tra bắt đầu từ việc một nhà sản xuất khác của Nhật Bản thông báo hồi tháng trước rằng, phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu cao trong nguyên liệu trà xuất xứ từ Phúc Kiến (Trung Quốc). Mặc dù vậy, công ty này cũng khẳng định đây không phải là một mối nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng và nói thêm rằng công ty chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng.