Nhật Bản: Thai phụ nhiễm Covid-19 không được cấp cứu, con sinh non tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một phụ nữ đang mang thai bị nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản không tìm được bệnh viện tiếp nhận cấp cứu và con sinh non đã tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 19-8-2021 cho hay, người phụ nữ ngoài 30 tuổi sống ở tỉnh Chiba giáp Thủ đô Tokyo, đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Hôm 17-8-2021, cô bị xuất huyết nên đã gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, đội cấp cứu và văn phòng y tế công cộng địa phương không thể tìm được cơ sở y tế nào tiếp nhận cô.

Vài giờ sau, cô buộc phải sinh con tại nhà. Em bé sinh non được đưa đến bệnh viện để chăm sóc khẩn cấp nhưng không kịp.

Đối với phụ nữ mang thai cuối kỳ bị dương tính với Covid-19, các bệnh viện tiếp nhận cần chuẩn bị cho bệnh nhân sinh mổ hoặc cách ly ngay trẻ sơ sinh. Nhưng không phải tất cả bệnh viện đều có khả năng để thực hiện việc này, vì thế việc tìm bệnh viện tiếp nhận mất nhiều thời gian hơn.

Hôm 19-8, giới chức Nhật Bản thông báo số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục, với 25.156 ca nhiễm được xác nhận. Viện Quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản ước tính biến thể Delta có tính lây nhiễm cao hiện chiếm phần lớn các ca nhiễm ở Nhật Bản. Trong đó, tại khu vực Thủ đô Tokyo, tỷ lệ này lên tới 98%.